Giải U18 Đông Nam Á 2019:

Hòa 0-0, Thái Lan bị loại, chủ nhà Việt Nam mất quyền tự quyết

ANTD.VN - Tối 13-8, trận hòa không bàn thắng đã khiến U18 Thái Lan bị loại trong khi chủ nhà U18 Việt Nam mất đi quyền tự quyết trước lượt trận cuối vòng bảng giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra tại TP.HCM.

Lá thăm kém may đưa U18 Việt Nam vào bảng đấu khó cùng với các đối thủ U18 Australia, U18 Thái Lan, U18 Malaysia, U18 Singapore và U18 Campuchia. Việc U18 Malaysia thắng đậm U18 Australia tới 3-0 ở trận đấu sớm vòng áp chót buộc cả U18 Việt Nam lẫn U18 Thái Lan phải thắng, thậm chí thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Mở đầu trận, các cầu thủ Việt Nam cho thấy sự căng cứng về tâm lý, khiến cho lối chơi của đội mất đi sự thanh thoát và có nhiều pha vào bóng quyết liệt quá mức với đối phương.

Chủ nhà U18 Việt Nam (áo đỏ) và cả U18 Thái Lan chịu sức ép lớn trong trận quyết đấu

Thủ môn Y Eli nie nhiều lần xử lý bóng thiếu chắc chắn khiến cổ động viên nhà thót tim, điển hình là tình huống đấm bóng không thành công tạo cơ hội cho Keereerom đánh đầu ở phút 30 và ra vào không hợp lý ở phút 52 tạo cơ hội cho cầu thủ đối phương dứt điểm. Rất may, cả 2 tình huống trên bóng đều đi không trúng đích.

Nửa cuối hiệp 2 chứng kiến sự tăng tốc, chơi đôi công và những cơ hội rõ rệt cho cả hai đội. 

Hai phút sau pha sút bóng không thắng được thủ môn Thái Lan, phút 59, Xuân Tạo chuyền cho Kim Nhật nhưng số 15 lại dứt điểm trúng một cầu thủ đội khách, đưa bóng chệch cột dọc.

Phút 68, từ pha phạt góc, cầu thủ U18 Thái Lan dứt điểm sau tình huống lộn xộn, rất may Minh Trọng có mặt đúng chỗ phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua cho U18 Việt Nam.

Phút 75, thủ môn Y Eli nie chuộc lỗi bằng pha cản phá thành công cú sút cự ly gần của cầu thủ Thái Lan trong vòng 16m50.

Những phút cuối trận, hai đội đều rất nỗ lực nhưng không thể ghi bàn.

Hòa 0-0, U18 Thái Lan (2 điểm) đã chắc chắn bị loại. Chủ nhà U18 Việt Nam (7 điểm) còn cơ hội đi tiếp, dù rất mong manh.

Ở lượt cuối, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thắng đậm U18 Campuchia - đội đã hạ U18 Thái Lan 4-3 ở vòng đấu trước đó, và chờ kết quả hai cặp đấu còn lại, với hy vọng hoặc U18 Thái Lan thắng U18 Malaysia (9 điểm, nhất bảng) ở trận đấu danh dự, hoặc U18 Australia (9 điểm, nhì bảng) sảy chân khi gặp U18 Singapore (4 điểm).

Xếp hạng và lịch thi đấu vòng cuối bảng B