HLV Worrawoot: "Olympic Thái Lan đã bị dồn vào chân tường"

ANTD.VN - HLV Worrawoot thừa nhận bị Bangladesh cầm hòa là kết quả không mong muốn và Olympic Thái Lan đã bị dồn vào chân tường.

Olympic Thái Lan đã tự làm khó mình sau trận hòa 1-1 trước đối thủ yếu hơn là Bangladesh tại lượt trận thứ hai bảng B vào hôm qua (16-8).

Nếu như trận hòa 1-1 trước chủ nhà World Cup 2022 - Olympic Qatar được xem là chấp nhận được thì việc thầy trò HLV Worrawoot chia điểm trước Bangladesh gây thất vọng lớn cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Ở hai trận đấu nói trên, Olympic Thái Lan đều phải chờ tới bàn thắng cuối trận của Supachai mới thoát thua.

Ở thế chân tường, Thái Lan (bên trái) buộc phải thắng Uzbekistan mới chắc vé đi tiếp

Với vỏn vẹn 2 điểm, Thái Lan đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng khi lượt cuối phải gặp đối thủ rất mạnh là Uzbekistan, đương kim vô địch U23 châu Á và đang dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng, ghi 9 bàn và chưa lọt lưới bàn nào.

"Hòa Bangladesh là kết quả chúng tôi không hề mong muốn. Lúc này có vẻ Olympic Thái Lan đã bị dồn vào thế chân tường", HLV Worrawoot thừa nhận.

HLV Worrawoot xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì hai trận hòa không như ý, trong đó có lỗi chiến thuật của bản thân

Chiến lược gia người Thái Lan cũng thừa nhận đã có mắc một số sai lầm, điển hình là quyết định sử dụng cầu thủ quá non kinh nghiệm Ekanit Panya ở một trận đấu căng thẳng như trận gặp Bangladesh tối 16-8.

"Tôi nhận trách nhiệm về sai lầm này và xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan", HLV Worrawoot nói - "Song chúng tôi vẫn chưa bị loại, cơ hội đi tiếp vẫn còn. Uzbekistan là một đội mạnh nhưng tôi biết cách làm thế nào để giúp Thái Lan có kết quả tốt trong trận đấu tối chủ nhật tới".

Ở ASIAD này, Thái Lan bước vào giải với tư cách đội hạng tư năm 2014 và đặt chỉ tiêu vào tới trận chung kết, như một cách "chuộc lỗi" với người hâm mộ sau VCK U23 châu Á thất bại thảm hại (toàn thua cả 3 trận vòng bảng). Thế nhưng sau hai trận đầu toàn hòa, thầy trò Worrawoot đang đối mặt nguy cơ sớm phải về nước.