HLV U23 Uzbekistan khen thể lực cầu thủ Việt Nam rất tốt

ANTD.VN - Trưa 2-8, chia sẻ tại họp báo trước Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018, HLV trưởng U23 Uzbekistan đánh giá thể lực cầu thủ Việt Nam là rất tốt nếu xét trong khu vực châu Á.

Phát biểu tại họp báo, HLV trưởng Uzbekistan, Abdurasulov cho biết, tại VCK U23 châu Á 2018, Việt Nam đã lọt vào chung kết và được đánh giá rất cao. Ông đặc biệt ấn tượng với hai cầu thủ Việt Nam ở giải này, trong đó có tiền đạo số 19 (Nguyễn Quang Hải) ghi bàn trong trận chung kết với Uzbekistan.

HLV trưởng Uzbekistan, Abdurasulov phát biểu

Trước đề nghị đánh giá về thể lực của cầu thủ Việt Nam sau khi đã theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải U23 châu Á, HLV của Uzbekistan nói: “Trong khuôn khổ khu vực châu Á, thể lực của U23 Việt Nam là rất tốt”.

Có mặt tại Hà Nội từ đêm 1-8, ông Abdurasulov cho biết nhiệt độ hơi cao nhưng cầu thủ Uzbekistan có thể thích nghi được, đồng thời cho rằng giải giao hữu tới sẽ là cơ hội cọ xát tốt cho ông cùng các học trò trước khi chính thức dự ASIAD 2018. 

Trong khi đó, HLV trưởng U23 Oman, Hamed Al-Azani đánh giá: “Giải giao hữu tại Mỹ Đình là trải nghiệm rất tốt với chúng tôi khi có sự xuất hiện của đương kim vô địch giải U23 châu Á là Uzbekistan và đương kim á quân Việt Nam. Hy vọng các đội sẽ cống hiến lối chơi đẹp mắt cho khán giả, tích lũy kinh nghiệm cho mình trước giải đấu nào. 

Theo ông Al-Azani, bóng đá Oman đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, những cầu thủ sang Hà Nội lần này là lứa nòng cốt cho Olympic 2020 tại Nhật Bản. Vì vậy, giải là cơ hội cọ xát rất tốt cho U23 Oman.

HLV và đội trưởng 4 đội bóng dự giải U23 quốc tế chụp ảnh chung tại họp báo

Về phần mình, HLV trưởng U23 Palestine, Sandoqa cho biết đội tuyển của ông đã tập trung được 45 ngày để chuẩn bị cho ASIAD.

“Khi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời tham dự giao hữu, chúng tôi rất vui mừng, háo hức và phấn khích. Giải rất cần thiết với U23 Palestine vì nó diễn ra tại Việt Nam trước khi chúng tôi thi đấu ASIAD chung bảng với hai đại diện Đông Nam Á khác là chủ nhà Indonesia và Lào”, HLV Sandoqa chia sẻ.

Tại ASIAD 2018, Palestine là trường hợp đặc biệt khi chỉ được tham gia sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á tiến hành bốc thăm bổ sung ngày 25-7 vừa qua.

“Khi nhận được tin không được tham gia ASIAD, chúng tôi hơi hụt hẫng. Sau khi BTC đại hội xác nhận lỗi do họ và sẽ bốc thăm lại thì toàn đội đã tập trung trở lại, dồn sức cho giải. Điều này khiến chúng tôi gặp chút khó khăn vì ban đầu tâm thế là không đi ASIAD, sau lại thay đổi. Giải giao hữu tại Việt Nam rất bổ ích, thiết thực với chúng tôi để chuẩn bị kỹ hơn cho ASIAD”, thuyền trưởng U23 Palestine chia sẻ thêm.

 HLV trưởng U23 Palestine, Sandoqa (trái) cho biết toàn đội đang rất háo hức, phấn khích

Trong khi đó, đội trưởng Mohamed Basin của U23 Palestine nói: “Ở trận giao hữu trước VCK U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc, U23 Việt Nam và Palestine đã cống hiến một trận đấu chơi đôi công rất hay. Tôi nhận thấy U23 Việt Nam là đội bóng có tổ chức rất tốt. Ấn tượng của tôi là cầu thủ Việt Nam có lối chơi nhanh, đôi chân rất khéo. Điều ấn tượng hơn cả là họ thi đấu như một gia đình, còn hơn cả một đội bóng”.

Theo Mohammed Basin, ở trận tái giao hữu tối 3-8, hai đội cũng sẽ chơi cống hiến cho khán giả, mục tiêu cao nhất đương nhiên là chiến thắng.

Tại giải U23 quốc tế, Olympic Việt Nam lần lượt gặp Palestine ngày 3-8, Oman ngày 5-8 và Uzbekistan ngày 7-8, trên sân Mỹ Đình.