HLV U23 Thái Lan gián tiếp hạ thấp thầy trò HLV Park Hang-seo

ANTD.VN - "Thú thật chúng tôi muốn gặp U23 Uzbekistan ở trận chung kết hơn gặp Việt Nam ở trận tranh hạng ba", HLV Zoran Jankovic của chủ nhà U23 Thái Lan nói sau trận thua U23 CHDCND Triều Tiên 0-1, qua đó mất vé chung kết giải M-150 Cup 2017.

Tối 13-12, U23 Thái Lan (3 điểm) dù được đánh giá cao hơn, chơi áp đảo và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng chung cuộc đã bất ngờ để thua U23 CHDCND Triều Tiên (0 điểm) với tỉ số 0-1 tại lượt trận cuối bảng A, qua đó chỉ giành suất vào chơi trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam với tư cách đội nhì bảng.

HLV Zoran Jankovic tỏ ra thất vọng khi đội nhà chỉ có thể vào chơi trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam

Phát biểu sau trận thua này, HLV Zoran Jankovic của chủ nhà không giấu nổi thất vọng và thừa nhận U23 Thái Lan có chút chủ quan. Cũng dễ hiểu khi trước đó, U23 Thái Lan thắng 2-1 trước U20 Nhật Bản, trong khi đại diện Xứ sở mặt trời mọc lại thắng dễ U23 CHDCND Triều Tiên 4-0. 

"Tôi nghĩ rằng trận đấu này sẽ dễ dàng hơn so với chiến thắng trước U20 Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên. Những sự thay đổi và thử nghiệm đội hình sau đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả chung cuộc", HLV Zoran Jankovic thừa nhận.

Màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải này không khiến HLV trưởng U23 Thái Lan ấn tượng

Chiến lược gia người Serbia chia sẻ: "Thú thật tôi muốn gặp U23 Uzbekistan ở trận chung kết hơn gặp Việt Nam ở trận tranh hạng ba, bởi U23 Thái Lan muốn gặp các đội bóng chất lượng để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018".

"Thật ra, tôi nghĩ trình độ U23 Việt Nam cũng không hơn chúng tôi", vẫn lời ông Zoran.

Trước đó phát biểu trước khi giải khởi tranh, thuyền trưởng chủ nhà U23 Thái Lan cũng gián tiếp xem nhẹ U23 Việt Nam khi không liệt thầy trò HLV Park Hang-seo vào danh sách các đối thủ chính, mà tập trung nói về U20 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên - hai đội bóng cùng bảng A ở giải giao hữu và cũng sẽ cùng bảng với họ tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.