HLV tuyển Pháp tiết lộ bí quyết "vô hiệu hóa" Messi

ANTD.VN - "Chúng tôi có 2 phương án: ngăn Messi có bóng và nếu Messi có bóng sẽ có một cầu thủ tranh cướp bóng với Messi và một cầu thủ hỗ trợ. Messi là trung tâm của sự cảnh giác", HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp tiết lộ sau khi loại Argentina khỏi vòng 1/8 World Cup 2018.

Đêm 30-6, Lionel Messi đã phải kết thúc giấc mơ vô địch World Cup 2018 khi đội tuyển Argentina để thua 3-4 trước đội tuyển Pháp. Thực tế đội bóng Nam Mỹ đã có khoảng 20 phút chơi tốt, lấn lướt đối thủ. Đó là thời điểm cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, khi Di Maria tung cú sút xa tuyệt đẹp san hòa 1-1 và Mercado lần đầu tiên đưa Argentina vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng có phần may mắn.

Thế nhưng điều đó không làm thay đổi một thực tế rằng Pháp là đội chơi hay hơn, xứng đáng là đội giành quyền đi tiếp. Và trong chiến tích đó, bên cạnh sự chói sáng của tài năng trẻ Mbappe (cú đúp) thì HLV trưởng Deschamps là người để lại dấu ấn đậm nét.

Tuyển Pháp chiến thắng một phần nhờ biết cách khóa chặt "ngồi nổ" Messi (trái)

"Pháp thời điểm này là đội bóng với ít kinh nghiệm nhưng tôi biết họ có thể tiến xa. Công việc của tôi là đảm bảo rằng tất cả các cầu thủ đều đạt phong độ cao nhất", ông Deschamps chia sẻ sau trận đấu.

Một yếu tố mang tính quyết định tới chiến thắng của tuyển Pháp là việc thầy trò HLV Deschamps đã "bắt chết" được "ngòi nổ" Messi bên phía Argentina.

"Tôi nghĩ HLV Argentina cho Lionel Messi đá giữa để tìm khoảng trống sau tiền vệ trung tâm của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã hóa giải được điều đó. Kante luôn theo sát và ngăn chặn Messi. Chúng tôi có 2 phương án: ngăn Messi có bóng và nếu Messi có bóng sẽ có một cầu thủ tranh cướp bóng với Messi và một cầu thủ hỗ trợ", thuyền trưởng đội tuyển Pháp tiết lộ.

"Messi là trung tâm của sự cảnh giác. Chúng tôi biết rõ sự kết nối giữa Mascherano, Banega và Messi. Nếu muốn Messi có ít ảnh hưởng, bạn phải ngăn chặn cả 2 người kia", HLV Deschamps cho thấy đã tìm hiểu rất kỹ đối thủ.

HLV Sampaoli quyết không từ chức dù bị chỉ trích sau thất bại của Argentina tại World Cup

Giống như HLV Deschamps, đồng nghiệp Sampaoli bên phía Argentina cũng nhận được rất nhiều câu hỏi xung quanh cái tên Lionel Messi và câu trả lời của HLV 58 tuổi cho thấy rõ sự bất lực.

"Chúng tôi có cầu thủ xuất chúng nhất thế giới và đã cố gắng thử tạo ra các phương án tập thể để thực sự sử dụng cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời như Messi. Argentina đã thử rất nhiều chiến thuật khác nhau - vây quanh Messi, tạo khoảng trống cho cậu ấy. Chúng tôi cố gắng sử dụng mọi thứ mình có để cho phép Messi làm điều cậu ấy có thể làm. Nhưng…", ông Sampaoli phân trần.

Không chờ tới trận thua Pháp và bị loại mà ngay từ vòng bảng, HLV Sampaoli đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì cách dùng người không hợp lý. Tuy nhiên khi được hỏi về tương lai, ông thầy người Argentina vẫn không có ý định từ chức.

"Tôi rất đau đớn khi đội bị loại nhưng cảm giác thất vọng này không cho phép tôi nghĩ tới việc từ chức. Còn chuyện bị sa thải ư, hãy chờ xem điều gì xảy ra trong tương lai", ông Sampaoli nói trước khi cùng đội nhà xách vali về nước.