HLV Thái Lan tự hào: "Bị loại nhưng chúng tôi chưa thua trận nào ở AFF Cup"

ANTD.VN - Phát biểu sau khi đánh mất vé chung kết AFF Cup vào tay Malaysia, HLV Rajevac của Thái Lan nhấn mạnh việc đội nhà không thua trận nào khi rời giải.

Tối 5-12, dù được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của gần 5 vạn khán giả, song Thái Lan vẫn để cho Malaysia cầm hòa 2-2, qua đó bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Phát biểu sau trận, HLV Rajevac thừa nhận: "Malaysia xứng đáng vào chung kết vì sự tiến bộ họ thể hiện. Dĩ nhiên, tôi không hài lòng khi đội nhà không thể vào chung kết nhưng đây là một trải nghiệm khác cho các cầu thủ của tôi".

Ghế HLV trưởng của ông Rajevac có thể bị đe dọa sau khi không hoàn thành mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 cùng ĐT Thái Lan

Ông Rajevac nhắc lại trận lượt đi hòa không bàn thắng trên sân của Malaysia và bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà không thể hiện được hiệu suất ghi bàn như mong muốn.

"Cả hai trận lượt đi và lượt về, Malaysia là đội bóng chơi quyết tâm và quyết liệt hơn. Họ muốn vào chung kết và đã đạt được mục đích", chiến lược gia 64 tuổi người Serbia nói.

Ông Rajevac bày tỏ nuối tiếc khi đội nhà không tận dụng được cú sút 11m - cơ hội cuối cùng của trận đấu, đồng thời tiết lộ: "Tôi đã nghĩ tới việc giao sút quả 11m đó cho một cầu thủ khác chứ không phải Adisak (chân sút số 1 của Thái Lan với 8 bàn thắng-pv) nhưng do trước trận toàn đội đã thống nhất nếu có penalty thì để Adisak thực hiện. Và tôi tôn trọng điều đó".

Dù đội nhà bị loại song HLV Rajevac vẫn nhấn mạnh đầy tự hào rằng "Thái Lan rời giải mà không thua trận nào" (thắng 3 trận, hòa 1 trận tại vòng bảng và hòa cả 2 trận bán kết với tổng tỷ số 2-2). Ông cũng kêu gọi các cầu thủ sớm quên thất bại này để hướng đến Asian Cup vào tháng 1-2019.

Malaysia (áo vàng) hạ bệ đương kim vô địch Thái Lan ngay tại Bangkok

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe cho biết "cái đầu lạnh" là chìa khóa để Malaysia hạ bệ đương kim vô địch Thái Lan, giành vé chung kết.

"Thời điểm hòa 2-2 và Thái Lan được hưởng penalty phút bù giờ cuối trận, tôi vẫn có niềm tin đội nhà thắng cuộc". 

"Hiệp 1, các học trò của tôi đã chơi rất tốt để có bàn san hòa 1-1. Sang hiệp 2, chúng tôi vừa phải phòng ngự chặt song cũng cần tận dụng cơ hội để phản công và kết quả chung cuộc khiến tôi rất hạnh phúc", HLV Tan Cheng Hoe nói.

Về trận chung kết, ông Tan cho rằng Malaysia đang tiến bộ cùng ngày song cần giữ tinh thần và động lực như đã thể hiện. "Trận chung kết lượt đi được chơi trên sân nhà nên chúng tôi cần nắm lấy cơ hội của mình", HLV người Malaysia nói thêm.

Video Thái Lan 2-2 Malaysia, bán kết lượt về AFF Cup 2018