AFF Suzuki Cup 2018

HLV Thái Lan dè dặt nói về lực lượng và cơ hội cạnh tranh với Việt Nam

ANTD.VN - Không thể có sự phục vụ của 4 ngôi sao lớn đang chơi ở nước ngoài, HLV Rajevac của ĐT Thái Lan cho rằng đội bóng của ông sẽ gặp muôn vàn khó khăn ở AFF Suzuki Cup 2018 sắp tới.

Khoảng 2 tháng trước khi AFF Suzuki Cup 2018 khởi tranh, LĐBĐ Thái Lan (FAT) phát đi thông tin họ sẽ không thể triệu tập 4 cầu thủ chủ chốt là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan (chơi bóng ở Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (Bỉ) vào danh sách đội tuyển, để dự giải đấu số 1 khu vực.

Các CLB sở hữu 4 cầu thủ này không chịu nhả quân, vì cho rằng AFF Cup không phải là giải đấu chính thức của FIFA. Họ chỉ được phép trở về khi đội tuyển dự Asian Cup vào đầu năm 2019.

Kết quả hình ảnh cho Chanathip Songkrasin Teerasil Dangda

Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda, hai ngôi sao sẽ không dự AFF Cup 2018

Đó là những ngôi sao tốt nhất ở vị trí của mình mà bóng đá Thái Lan đang sở hữu, nên nó khiến cho HLV Milovan Rajevac rất hụt hẫng. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên trang chủ AFF Suzuki Cup 2018 mới đây, nhà cầm quân này cho rằng đó là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của ĐT Thái Lan.

“Đó thực sự là một đòn giáng mạnh vào chúng tôi. Ở Đông Nam Á, Thái Lan được coi là đội tuyển mạnh nhất, là ứng cử viên vô địch ở mọi giải đấu, nên nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chúng tôi", ông Rajevac nói.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Serbia cũng hy vọng ông trong cái khó sẽ ló cái khôn. “Dù sao, sự vắng mặt của họ cũng sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ khác. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ chơi như một tập thể vững vàng, duy trì khát vọng chiến thắng. AFF Cup 2018 là cơ hội để các cầu thủ trẻ có thể chứng tỏ bản thân mình", HLV trưởng ĐT Thái Lan chia sẻ.

Kết quả hình ảnh cho việt nam thái lan

Dù trong hoàn cảnh nào, Thái Lan vẫn luôn là đối thủ lớn của ĐT Việt Nam 

Khi được hỏi về đối thủ lớn nhất có thể cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018, ông Rajevac khẳng định: “Việt Nam có tiềm năng để trở thành đối thủ khó khăn nhất của chúng tôi. Họ có nhiều cầu thủ trẻ rất tài năng, và như các bạn thấy, họ đã chứng tỏ sự tiến bộ qua các giải trẻ gần đây. ĐT Việt Nam có một tương lai tươi sáng".

ĐT Thái Lan sẽ có hai trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) và Trinidad & Tobago lần lượt các ngày 11 và 14-10 để chuẩn bị cho AFF Cup, nơi họ nằm ở bảng B cùng Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Leste. Ở bảng A là Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8-11 đến ngày 15-12, áp dụng thể thức mới khi ở vòng bảng mỗi đội sẽ được chơi 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. Vòng bán kết và chung kết vẫn sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi/lượt về giống như những năm trước.