HLV Southgate: "ĐT Anh không vô địch bây giờ, thì chẳng biết đến bao giờ"

ANTD.VN - HLV trưởng ĐT Anh Gareth Southgate vừa lên dây cót tinh thần cho các học trò, trước trận đấu căng thẳng với Thụy Điển ở tứ kết World Cup 2018 vào 21h00 tối mai, 7-7.

Tối mai, đội tuyển Anh sẽ trải qua thử thách đầu tiên trong 3 trận đấu (tính cả bán kết lẫn chung kết nếu có thể) để vươn tới giấc mơ vô địch thế giới. Kể từ lần đăng quang vào năm 1966, Tam sư chưa từng góp mặt trong trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup.

HLV Southgate đang rất tin tưởng vào các học trò của mình

Rất nhiều thế hệ tài năng đã được sản sinh ra, rồi già đi và giải nghệ, nhưng số phận của ĐT Anh ở mọi kỳ Mundial vẫn lận đận như nhau. Năm nay, trong tay HLV Southgate đang là một lứa cầu thủ vô cùng trẻ trung và tài năng. Hơn lúc nào hết, họ lại mơ mộng về danh hiệu lớn sau 52 năm đợi chờ.

Nếu vượt qua được thử thách mang tên Thụy Điển, ĐT Anh sẽ chạm trán Nga hoặc Croatia ở bán kết. Đó là con đường khá thuận lợi cho Harry Kane và các đồng đội, không như nhánh còn lại của Bỉ, đội nằm chung bảng với Anh.

Vì điều này, HLV Southgate thừa nhận ĐT Anh không còn cơ hội nào tốt hơn để vô địch World Cup như hiện tại: "Có thể sau đây 2 năm, đội bóng của tôi sẽ còn chơi tốt hơn nữa vì các cầu thủ có thêm nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng tôi hiểu rằng sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn bây giờ nữa".

Với duyên ghi bàn của Kane, người Anh có quyền hy vọng

"Nếu chúng tôi không vô địch bây giờ, thì không biết đến bao giờ cả. Chúng tôi đang trải qua những ngày tươi đẹp. Bóng đá có thể mang lại sự kết nối cho một quốc gia và tôi hạnh phúc khi chúng tôi mang lại điều đó. Chúng tôi muốn nó tiếp tục xảy ra với chặng đường của mình", ông Southgate nói.

Trong khi đó, trước cuộc đọ sức quan trọng này, tiền vệ Sebastian Larsson của Thụy Điển cũng đưa ra cảnh báo với đối thủ, khi cho rằng ĐT Anh đừng nên nghĩ sẽ có một trận đấu dễ dàng dù Thụy Điển được đánh giá thấp hơn. “Tôi chắc chắn rằng ĐT Anh được nhiều CĐV yêu mến hơn chúng tôi, và họ đều hy vọng Anh sẽ giành vé đi tiếp. Nếu họ không thể đánh bại Thụy Điển, đó sẽ là một sự thất vọng lớn, đây chính là áp lực mà các cầu thủ Anh phải vượt qua. Họ gặp áp lực lớn hơn nhiều so với chúng tôi ở trận này", Larsson nói.

Lịch thi đấu 2 trận tứ kết còn lại:
Thụy Điển - Anh (21h00 ngày 7-7)

Nga - Croatia (01h00 ngày 8-7)

Trong sự nghiệp của mình, Sebastian Larsson có hơn 400 lần ra sân thi đấu cho các đội bóng tại Premier League nên rất hiểu bóng đá Anh. Nhận định về trận đấu, Larsson tự tin: “Đó là một trận đấu lớn, một trận đấu mà tất cả chúng tôi đều mong đợi. Thụy Điển luôn có sự tôn trọng lớn với ĐT Anh, họ có những cầu thủ chất lượng trên sân và là một tập thể tốt. Nhưng chúng tôi cũng có sức mạnh của riêng mình, và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Trong lịch sử, Thụy Điển luôn là cái tên khiến ĐT Anh bị ám ảnh. Cụ thể, trong 10 lần đối đầu kể từ năm 1995, Anh chỉ giành thắng lợi trước đại diện Bắc Âu đúng 1 lần duy nhất.