HLV Southgate: "Đây chưa phải ĐT Anh mạnh nhất, nhưng chúng tôi sẽ hướng về chung kết"

ANTD.VN - HLV Gareth Southgate nói rằng trận thắng Thụy Điển 2-0 chưa phải là một đội tuyển Anh tốt nhất có thể, nhưng ông và các học trò vẫn tự tin hướng tới trận chung kết World Cup 2018.

Đêm qua, đội tuyển Anh đã vượt qua một trong những chướng ngại khó nhất của mình trên hành trình năm nay, khi đánh bại đội tuyển Thụy Điển với tỉ số 2-0 nhờ hai bàn thắng bằng đầu của Maguire và Dele Alli. Sau 28 năm, Tam sư lại có mặt ở bán kết và màn trình diễn của họ được đánh giá rất cao.

"Khối bê tông" Thụy Điển vốn rất vững vàng, nhưng các cầu thủ Anh đã chơi thăng hoa và hiệu quả, để giành chiến thắng cũng như đưa ra cảnh báo với các đối thủ còn lại muốn bước lên đỉnh thế giới.

HLV Southgate đang có trong tay một tập thể trẻ trung và đầy khát khao

Trước những lời tung hô dành cho mình, HLV Southgate chia sẻ: "Chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt. Như các bạn thấy, ĐT Anh không có những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ tài năng và dũng cảm. Họ dám đối mặt với những thách thức lớn nhất mà không hề e ngại".

“Tôi hài lòng với thủ môn Pickford. Anh ấy là mẫu thủ môn hiện đại mà đội bóng nào cũng cần. Không chỉ cứu thua xuất sắc, Pickford còn tham gia chuyền bóng rất nhiều. Chúng tôi cần anh ấy để tiến lên. Trong khi đó, Maguire là người khổng lồ thực sự trong vòng cấm của cả hai đội. Tôi hài lòng về anh ấy", ông Southgate thêm vào.

Nhận xét về hành trình sắp tới, nhà cầm quân 47 tuổi cho biết: "Đây chưa phải ĐT Anh mạnh nhất vì chúng tôi còn có thể tiến bộ thêm nữa. Chúng tôi biết mình đang ở đâu và nỗ lực làm việc chăm chỉ hàng ngày. Chìa khóa của thành công chính là tính tập thể, sự gắn kết từ BHL đến các cầu thủ. ĐT Anh sẽ mạnh hơn nhiều sau đây vài năm, nhưng ngay lúc này, chúng tôi không muốn để lỡ cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là trận chung kết".

Ở bán kết, ĐT Anh sẽ gặp ĐT Croatia vào 1h00 ngày 12-7 theo giờ Việt Nam.