HLV Park lý giải vì sao triệu tập nhiều cầu thủ 'lạ' lên U22 Việt Nam

ANTD.VN - "Thời điểm này các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thì đều đang bận làm nhiệm vụ cho CLB chủ quản. Vì vậy tôi triệu tập nhiều cầu thủ mới để kiểm tra năng lực, lấp chỗ trống ở một số vị trí còn thiếu của đội", HLV Park Hang-seo lý giải về danh sách triệu tập U22 Việt Nam.

Chiều 8-7, trước buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ thông tin với báo giới xung quanh đợt tập trung kéo dài vỏn vẹn 4 ngày.

Theo ông Park, thời điểm này giải V-League đã bắt đầu trở lại, một số cầu thủ tuy trong độ tuổi U22 nhưng đang bận thi đấu cho CLB chủ quản nên ông hạn chế triệu tập để bảo đảm quyền lợi của CLB cũng như tránh cho học trò quá sức.

HLV Park lý giải vì sao triệu tập nhiều cầu thủ 'lạ' lên U22 Việt Nam ảnh 1 

HLV Park lý giải vì sao triệu tập nhiều cầu thủ 'lạ' lên U22 Việt Nam ảnh 2

HLV Park Hang-seo muốn thông qua các đợt tập trung ngắn hạn để tìm nhân tố mới cho U22 Việt Nam trước khi bước vào chinh phục HCV SEA Games 2019 (Ảnh: VŨ VY)

Mặt khác, U22 Việt Nam hiện đang thiếu lực lượng ở một số vị trí, vì vậy qua các đợt tập trung ngắn hạn, ông Park muốn tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới.

"Đa số các cầu thủ được triệu tập lần này đá ở giải hạng Nhất, ít có cơ hội thi đấu nên cũng gây khó khăn cho ban huấn luyện trong việc nắm bắt tình hình, phong độ. Vì vậy tôi muốn qua đợt tập trung này xem năng lực, khả năng hòa nhập của họ như thế nào", HLV Park Hang-seo nói, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chính của các đợt tập trung ngắn hạn là kiểm tra năng lực thực tế của các cầu thủ mới và tìm kiếm tài năng cho đội tuyển. 

"Tôi muốn trực tiếp theo dõi và chọn cầu thủ. Việc nhìn họ thi đấu và trực tiếp huấn luyện, chỉ đạo, kiểm tra năng lực của họ là hoàn toàn khác nhau", ông Park nói thêm.

Về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30, HLV Park Hang-seo cho biết đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý, mỗi người một mảng việc.

Riêng về phân tích đối thủ, ông Park cũng đã giao cho trợ lý chuyên trách. Dự kiến cuối tháng 9 tới, sau khi có kết quả bốc thăm để biết đối thủ vòng bảng của U22 Việt Nam là ai, công tác phân tích đối thủ sẽ cơ bản hoàn thiện.

Từ nay tới SEA Games, U22 Việt Nam có 5 đợt tập trung ngắn hạn và một đợt tập trung dài hạn kéo dài từ ngày 7-10 đến khi đại hội bế mạc. Chỉ tiêu VFF giao cho U22 Việt Nam là phải giành chức vô địch sau 60 năm chờ đợi.