HLV Park lo "giữ chân" học trò khi giao hữu với CHDCND Triều Tiên

ANTD.VN - Chấn thương là điều HLV Park Hang-seo lo ngại nhất lúc này khi Asian Cup 2019 chỉ còn cách ít ngày, vì vậy mục tiêu ông đề ra ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên là giảm thiểu tối đa rủi ro cho học trò.

Trưa nay 24-12, phát biểu tại họp báo trước trận giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên (19h ngày 25-12, sân Mỹ Đình), HLV Park Hang-seo cho biết: "Đây là trận đấu đầu tiên chuẩn bị VCK Asian Cup 2019. Hy vọng toàn đội có sự chuẩn bị tốt về chiến thuật cũng như mọi mặt trước giải châu Á sắp tới".

Đình Trọng có thể được gọi trở lại ĐTQG đá Asian Cup rồi mới phẫu thuật chữa chấn thương rạn xương mu bàn chân

Kết thúc AFF Cup, trung vệ Đình Trọng không lên tuyển để tranh thủ sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương, hy vọng trở lại trong thời gian sớm nhất. Mới đây, một hậu vệ khác là Xuân Hưng cũng dính chấn thương, khả năng không thể dự Asian Cup. Điều này đe dọa đến sức mạnh hàng thủ ĐT Việt Nam.

"Sáng 25-12, sau khi có kết luận chính thức về chấn thương của Xuân Hưng, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng", HLV Park Hang-seo cho biết đang cân nhắc khả năng gọi trở lại Đình Trọng vì thời gian quá gấp nên bổ sung người mới sẽ rất khó đạt yêu cầu.

Theo ông Park, Đình Trọng bị rạn một mảnh xương nhỏ ở mu bàn chân, nếu chưa phẫu thuật vẫn có thể ra sân đá được. Bằng chứng là Đình Trọng đã chơi rất tốt tại AFF Cup vừa qua.

HLV Park Hang-seo cho biết chủ trương "giữ chân" cho học trò tại trận giao hữu

Ông Park đồng thời khẳng định: "Gặp CHDCND Triều Tiên, tôi vẫn sẽ có những thử nghiệm. Thắng thua ngày mai như nào với chúng tôi không quá quan trọng, mà quan trọng hơn là xem các cầu thủ thể hiện như nào. Đặc biệt, mục tiêu là giảm thiểu tối đa các chấn thương".

Về phần mình, HLV Kim Yong-Jun của CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh: "Tôi biết ông Park rất giỏi, từng đưa U23 vào chung kết giải châu Á, bán kết ASIAD và vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, tôi chỉ quan tâm tới chiến thuật, cách chơi của các cầu thủ chứ không nghĩ sẽ gặp khó khăn như nào khi gặp "đối thủ" mạnh như ông Park".

Trong khi đó, đội trưởng Jong Il Gwan chia sẻ: "Tuyển Việt Nam có hàng tiền vệ, hậu vệ rất mạnh, hàng công rất sắc bén. Chúng tôi cố gắng hạn chế tối thiểu các bàn thua".