HLV Park Hang-seo: "VFF cho rằng AFF Cup quan trọng hơn ASIAD"

ANTD.VN - Tiết lộ với báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết mục tiêu của ông trong năm 2018 là trận cuối vòng loại Asian Cup vào tháng 3, ASIAD tháng 8 và AFF Cup dự kiến tháng 11.

Sau kỳ tích đoạt Á quân giải U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo được truyền thông Hàn Quốc săn đón khi hồi hương nghỉ ngơi và thăm gia đình hôm 8-2. Không lâu sau đó, một buổi họp báo được tổ chức tại Incheon.

Trước sự tò mò của báo chí quê nhà về thể lực tuyệt vời và thường thắng trên chấm luân lưu của U23 Việt Nam, ông Park tiết lộ: "Có nhiều lý do nhưng trên hết là niềm tin, ý chí và nỗ lực của các tuyển thủ đã giúp họ thực hiện thành công. Chính sức mạnh tinh thần đã làm nên điều tuyệt vời đó, một sức mạnh giúp họ "đánh bại" cuộc chiến thể lực và chiến thắng trên chấm phạt đền trước các đối thủ mạnh".

HLV Park Hang-seo cùng trợ lý quyết tâm tạo thêm cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam

Về kế hoạch tương lai, HLV Park Hang Seo cho biết: "Vào tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Jordan trận cuối cùng vòng loại Asian Cup. Những cầu thủ U23 sẽ được kết hợp cùng những thế hệ khác. Vào tháng 8, các trận đấu tại ASIAD cũng được diễn ra. Nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng AFF Cup vào tháng 11 mới quan trọng hơn".

Ông Park Hang-seo đặt bút ký hợp đồng với VFF ngày 11-10-2017 và được giao nắm U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và ĐTQG. Ở bổn phận thứ nhất là giải U23 châu Á 2018, ông thầy Hàn Quốc đã hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên hai nhiệm vụ còn lại trong năm không hề đơn giản.

HLV Park Hang-seo nhận được sự yêu mến và ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam

Trong hợp đồng 2 năm nhận lương tới 10 tỷ đồng, giữa VFF và HLV Park Hang-seo được cho là có ràng buộc chỉ tiêu thành tích, trong đó AFF Cup 2018 và SEA Games 2019 là 2 giải đấu đặc biệt được chú trọng.

Đã 10 năm, kể từ sau lần đầu tiên nâng cúp vô địch, người hâm mộ Việt Nam vẫn mòn mỏi đợi chờ lần vô địch AFF Cup thứ hai. Và sau thành công giải U23 châu Á, kỳ vọng đặt vào HLV Park Hang-seo càng lớn thêm.

Trong những chia sẻ với truyền thông Việt Nam lẫn Hàn Quốc, ông Park cho biết ông thực sự ngạc nhiên trước sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam. "Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm nặng nề với bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ làm việc gấp đôi, làm hết mình vì điều đó", chiến lược gia 59 tuổi chia sẻ.