HLV Park Hang-seo triệu tập thêm 6 cầu thủ cho Asian Cup 2019

ANTD.VN - Cùng với Trần Minh Vương (HAGL), 5 cầu thủ khác được triệu tập là những người khoác áo U21 Việt Nam vừa đánh bại U21 Malaysia tại giải U21 quốc tế đang diễn ra tại thành phố Huế.

Ngay sau khi giành cúp vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam bắt tay ngay vào chiến dịch Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu tháng 1 năm sau.

Theo đề xuất của Giám đốc kỹ thuật người Đức Gede và sau khi trao đổi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung 6 cầu thủ mới tập trung đội tuyển Việt Nam.

Trần Minh Vương nhiều lần được HLV Park chấm chọn, vừa dự ASIAD 2018

Theo đó, ngoài gương mặt quen thuộc là tiền vệ Trần Minh Vương (HAGL, từng dự ASIAD 18) còn có 5 cầu thủ đang chơi tại giải U21 quốc tế 2018 đang diễn ra tại Huế là tiền đạo Đinh Thanh Bình (HAGL), tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL), hậu vệ Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) và Ngô Tùng Quốc (Cần Thơ).

Đây là 5 cầu thủ chơi ấn tượng tại giải, trong đó có trận thắng U21 Malaysia 2-1 ở lượt trận thứ hai, được Giám đốc kỹ thuật Gede "chấm chọn" và tiến cử. Việc bổ sung các tài năng trẻ cũng là cách để HLV Park Hang-seo chuẩn bị nhân sự cho các giải đấu tương lai.

Ngô Tùng Quốc (bên trái) là một trong 5 cầu thủ U21 được triệu tập nhờ thi đấu tốt tại giải U21 quốc tế 2018

Sau khi thi đấu xong trận chung kết U21 quốc tế ngày 18-12, nhóm 5 tuyển thủ này sẽ di chuyển ra Hà Nội để cùng Trần Minh Vương và 23 tuyển thủ vô địch AFF Cup tập trung ĐTQG từ ngày 20-12, chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019.

Giải vô địch châu Á - Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE từ ngày 5-1 đến 1-2-2019, quy tụ 24 đội bóng mạnh nhất châu lục. ĐT Việt Nam nằm tại bảng D cùng với Iran, Iraq và Yemen. Đây là thử thách đầu tiên đối với thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 2019 và cũng là sân chơi lớn nhất sau hơn một năm cầm quân của ông thầy Hàn Quốc.