HLV Park Hang-seo tiếc trận thua Iraq, muốn Iran phải chia điểm

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo bày tỏ nuối tiếc khi đội nhà để thua ngược Iraq bởi bàn thắng phút 90, song ông vẫn lạc quan vào cơ hội đi tiếp của đội nhà và cho rằng 1 điểm trước Iran là chìa khóa mở cánh cửa vòng 1/8.

Tối 8-1, ĐT Việt Nam đã có màn ra quân gây ấn tượng khi hai lần dẫn trước đối thủ mạnh hơn là Iraq, song chung cuộc lại để thua ngược đáng tiếc 2-3 bởi sự thiếu tập trung ở một số tình huống.

Video trận Việt Nam 2-3 Iraq, bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019

Chia sẻ tại họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cho rằng các cầu thủ Iraq có thể lực và kỹ thuật nhỉnh hơn Việt Nam. "Nhưng chúng tôi đã có một trận đấu không tệ chút nào. Các cầu thủ đã chiến đấu đúng tinh thần Việt Nam. Tôi chỉ tiếc bàn thua cuối cùng", ông Park nói.

Phút 90, khi tỷ số đang là 2-2, từ cơ hội sút phạt phía ngoài vòng cấm địa, Ali Adnan tung cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc xa khung thành làm bó tay thủ môn Đặng Văn Lâm, giúp ĐT Iraq thắng chung cuộc 3-2.

HLV Park Hang-seo muốn giành 1 điểm trước Iran để nắm cơ hội đi tiếp

Theo ông Park, đó là bàn thua đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam: "Chúng tôi đã cho Iraq có cơ hội từ quả phạt đó. Một số cầu thủ đã mất tập trung ở thời điểm cuối trận. Tôi nghĩ Văn Lâm đã không đứng đúng vị trí ở tình huống đó. Chúng tôi sẽ tập luyện nhiều hơn để khắc phục vấn đề này".

Với việc để thua trận ra quân, ĐT Việt Nam phải hướng tới 4 điểm ở hai trận còn lại với Iran (3 điểm, nhất bảng) và Yemen (0 điểm, chót bảng) mới giành quyền vào vòng 1/8.

"Chúng tôi cần lấy được một điểm từ Iran ở lượt trận thứ hai. Đúng là họ ở một đẳng cấp cao hơn (thắng hủy diệt Yemen tới 5-0 trận ra quân-pv), nhưng chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ diễn ra", ông Park lạc quan.