HLV Park Hang-seo: "Thật may không cùng bảng với Hàn Quốc"

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo cho biết, đã thở phào nhẹ nhõm sau khi kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam nằm khác bảng với U23 Hàn Quốc - đội bóng quê hương.

Đánh giá về kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 vừa kết thúc, HLV Park Hang-seo nói: “Trong số 16 đội có mặt tại VCK, ngoài chủ nhà Thái Lan được đặc cách vào vòng trong thì 15 đội còn lại năng lực lẫn chiến thuật tương đương nhau và đều rất mạnh”.

Thành công tại VCK 2018 cùng màn thể hiện rất tốt tại vòng loại U23 châu Á vừa qua mang tới kỳ vọng rất lớn cho người hâm mộ. Song HLV Park Hang-seo không cho đó là áp lực.

HLV Park Hang-seo: "Hãy cứ nỗ lực rồi vận may sẽ tới"

Ông Park chia sẻ khi theo dõi trực tiếp buổi lễ bốc thăm, ông dành sự quan tâm tới Hàn Quốc – đội bóng quê hương, và chỉ khi lá thăm đưa Hàn Quốc khác bảng với Việt Nam, ông mới thở phào.

“Nói gì thì nói họ cũng là đội bóng quê hương của tôi. Nếu phải chung bảng với họ, tất nhiên chúng ta không sợ, nhưng đó là áp lực với tôi vì… phóng viên Hàn Quốc sẽ hỏi nhiều lắm, hỏi đến phát mệt”, chiến lược gia 60 tuổi chia sẻ.

HLV Park cho rằng, dù có khó khăn song nếu chúng ta nỗ lực thì vận may sẽ đến. VCK U23 châu Á tới tháng 1-2020 mới diễn ra, vì vậy thời điểm này ông thầy Hàn Quốc muốn dồn sự tập trung cho 2 mục tiêu trước mắt: ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup và U22 đá SEA Games vào cuối năm 2019.

VCK U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-1 đến 26-1-2020 tại 4 sân vận động là Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, tại bảng D, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp UAE ngày 10-1-2020, Jordan ngày 13-1-2020 cùng trên sân Chang Arena, trước khi di chuyển tới Bangkok chuẩn bị cho lượt trận cuối gặp CHDCND Triều Tiên trên sân Rajamangala ngày 16-1-2020.

Hai đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết (ngày 18 và 19-1-2020). Trận tranh hạng ba diễn ra ngày 25-1-2020, một ngày trước trận chung kết.

VCK U23 châu Á đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội xuất sắc nhất (không tính chủ nhà Nhật Bản) sẽ đại diện châu Á dự Thế vận hội.

Ngày 13-10, U23 Việt Nam sẽ đấu giao hữu với đội bóng cùng bảng là U23 UAE trên sân Thống Nhất. Trận đấu được ấn định trước khi có kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á.