HLV Park Hang-seo lại nói ngọt: "Trình độ cầu thủ U23 Việt Nam không thua xa Hàn Quốc"

ANTD.VN - Chiến lược gia Park Hang-seo, người vừa trở thành "thuyền trưởng" của bóng đá Việt Nam khẳng định ĐT U23 sẽ gặp nhiều khó khăn tại VCK U23 châu Á 2018, nhưng về cơ bản, trình độ các cầu thủ Việt Nam không thua nhiều so với các đối thủ, kể cả U23 Hàn Quốc quê hương ông.

Như đã biết, ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 vào đầu năm tới, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D vốn rất khắc nghiệt, với sự hiện diện của ba đội bóng mạnh vượt trội là U23 Syria, U23 Australia và U23 Hàn Quốc. Giới chuyên môn có cơ sở để nhận định, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam là gần như không có, bất chấp việc chúng ta vừa đón tân HLV trưởng giàu kinh nghiệm người Hàn Quốc, Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo (thứ 2 từ phải qua) trong lễ ký hợp đồng với VFF

Sau khi trở lại Việt Nam, chiến lược gia 60 tuổi này đã có mặt trên khán đài sân Pleiku chiều nay để theo dõi trận HAGL tiếp Hà Nội, trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2017. Ông cũng đã có những chia sẻ về kết quả bốc thăm của U23 Việt Nam.

"Quả thật là trước lễ bốc thăm, tôi không nghĩ rằng U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc. Rõ ràng đây là một đối thủ rất mạnh. Nhiều người nghĩ rằng tôi là người Hàn Quốc nên sẽ hiểu rõ về đội tuyển của quê hương, đây là suy nghĩ sai lầm. Vì trong bóng đá, không phải cứ hiểu rõ đối thủ là chúng ta sẽ giành chiến thắng", ông Park nói.

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở bảng đấu này. Dù vậy, ông vẫn nhận xét: "Khoảng cách về trình độ giữa hai nền bóng đá là khác biệt, nhưng tôi nghĩ vào thời điểm này, trình độ cầu thủ của U23 Việt Nam không thua kém nhiều so với các cầu thủ còn lại trong bảng, đặc biệt là U23 Hàn Quốc".

Ông Park chưa dẫn dắt ĐTVN nhưng đã nói nhiều câu ấn tượng

Đây không phải lần đầu tiên, ông Park có những phát biểu như "rót mật vào tai" kể từ khi nhậm chức HLV trưởng ĐTVN, và lần này ông cũng khiến nhiều người cảm thấy lâng lâng. Dù vậy, những gì mà ông sẽ làm được cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới mới thực sự đáng để lưu tâm.

Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan từ 9 đến 15-12-2017, với 5 đối thủ khác là U23 Thái Lan, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Nhật Bản.

Ngày 14-11 tới, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức ra mắt ĐT Việt Nam trong trận tiếp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình.