HLV Park Hang-seo gây tranh cãi khi dẫn số liệu đối đầu Malaysia

ANTD.VN - Nhiều người thắc mắc tại sao trong buổi họp báo trước trận gặp Malaysia (19h30 hôm nay 16-11), HLV Park Hang-seo lại dẫn thống kê đối đầu trước năm 2013, trong khi từ 2013 đến nay hai đội cũng đã không ít lần chạm trán!?

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu vào trưa 15-11, HLV Park Hang-seo cho biết: "Từ năm 1998 đến năm 2013, ĐT Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau chính thức 6 lần, trong đó có 2 thắng, 2 hoà, 2 thua".

Thống kê trên của ông Park khiến nhiều người thắc mắc: Tại sao không phải là từ 1998 tới nay, bởi từ 2013 tới trước trận tái đấu ngày 16-11-2018, hai đội đã gặp nhau thêm ít nhất 3 lần ở AFF Cup.

Cụ thể tại bán kết AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam thắng Malaysia 2-1 trên sân đối phương ở lượt đi, trước khi thua 2-4 (và bị loại) ở trận lượt về tại Mỹ Đình. Tới AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia ở vòng bảng.

Qua những phát biểu vừa qua có thể thấy HLV Park Hang-seo đang rất tôn trọng và đánh giá cao Malaysia, song cũng có cho mình những phương án khắc chế đối thủ này

Có ý kiến cho rằng, việc dẫn chứng một tỷ lệ đối đầu cân bằng "2 thắng, 2 hòa, 2 thua" là cách để ông Park nhấn mạnh sự ngang tài ngang sức giữa hai đội, vừa dành sự tôn trọng đối thủ song cũng là để tự nhủ bản thân và các học trò không được chủ quan trước đối thủ này ở trận tái đấu tối 16-11.

Cũng ở buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo đã chủ động chỉ trả lời 2-3 câu hỏi của phóng viên rồi kết thúc họp báo. Nó rất khác với cách ông từng cởi mở và thậm chí còn đề nghị cán bộ truyền thông VFF cho phép giới truyền thông Việt Nam hỏi thêm 1-2 câu trong mỗi lần phỏng vấn.

Những thông tin chuyên môn mà ông Park cung cấp tại họp báo cũng rất ít ỏi, ngoài việc Huy Hùng chấn thương nhẹ, điểm yếu trong các quả tạt và sút cố định, thì ông Park nói nhiều về tinh thần thoải mái, sự tự tin của toàn đội và khẳng định sẽ thi đấu như kỳ vọng của người hâm mộ.

Có thể hiểu, HLV Park Hang-seo đang cố gắng giữ bí mật tối đa về chuyên môn trước khi chính thức thi đấu với đối thủ khó chơi là Malaysia. Điều đó càng làm tăng thêm sự tò mò và háo hức của người hâm mộ vào trận đấu 19h30 tối nay trên sân Mỹ Đình.

Thống kê 11 kỳ AFF Cup đã qua, Việt Nam và Malaysia gặp nhau tổng cộng 10 lần. Trong đó, tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu nhỉnh hơn Malaysia với 5 chiến thắng, 2 hòa và 3 thua. Tuy nhiên trong 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội có thành tích khá cân bằng khi mỗi bên thắng 2, thua 2 và hòa 1.

Điểm tựa lớn nhất cho thầy trò Park Hang-seo ở trận đấu tối nay (16-11) là trong quá khứ, Việt Nam chưa bao giờ thua Malaysia ở vòng bảng và đang có thành tích bất bại trên sân Mỹ Đình trong 3 năm trở lại đây.