HLV Park Hang-seo chê học trò còn ham rê dắt, không chịu phối hợp

ANTD.VN - "Học trò của tôi không tập trung, chưa thể hiện sự đoàn kết, còn ham rê dắt và dứt điểm mà không chịu phối hợp", HLV Park Hang-seo thẳng thắn thừa nhận sau trận thua U23 Uzbekistan.

Chiều 13-12, U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước U23 Uzbekistan là sẽ giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé chơi trận chung kết giải M-150 Cup tại Thái Lan. Thế nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã để thua chung cuộc ở một trận đấu mà hàng thủ lẫn hàng công còn mắc nhiều sai lầm, dù ông thầy Hàn Quốc đã thay tới 6 cầu thủ.

Phát biểu sau trận, HLV Park đánh giá U23 Việt Nam đã để thua rất đáng tiếc trước Uzbekistan và chia sẻ rằng toàn đội rất buồn với thất bại này. Thuyền trưởng U23 Việt Nam thẳng thắn phê bình học trò nhiều thời điểm chơi thiếu tập trung, còn ham rê dắt và dứt điểm mà không chịu phối hợp.

U23 Việt Nam (áo đỏ) còn mắc nhiều sai lầm trong triển khai lối chơi của HLV Park

"Trận thua trước Uzbekistan giúp chúng tôi nhận ra những điểm yếu để kịp thời sửa sai, hướng tới giải chính thức là vòng chung kết U-23 châu Á 2018", ông Park nói.

Cũng theo ông thầy Hàn Quốc, do U23 Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm, bản thân ông chủ động xáo trộn vị trí, luân phiên các cầu thủ ra sân nên việc thi đấu chệch choạc là điều khó tránh. "Tôi đang thử nghiệm đội hình 3-4-3 nhưng những ngày tới có thể sẽ là 5-4-1", ông Park tiết lộ thêm.

Trong khi đó, HLV U23 Uzbekitan, Khaydarov Ravshan cho biết, toàn đội cũng gặp rất nhiều khó khăn trong trận này song chiến thắng 2-1 là kết quả xứng đáng. "Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của cầu thủ Việt Nam. Họ sẽ là đội bóng tiềm năng và đang có sự chuẩn bị khá tốt cho vòng chung kết U23 châu Á 2018", ông Khaydarov Ravshan nói thêm.