HLV Park Hang-seo "cạn lời" với ban tổ chức ASIAD

ANTD.VN - "Tôi không thể hiểu được. Rõ ràng là có quá nhiều vấn đề. Từ việc phải bốc thăm tới ba lần và nay là sân tập dành cho Olympic Việt Nam thì thiếu và bất hợp lý. Khâu chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia là rất yếu", HLV Park Hang-seo ngao ngán trước khi bước vào buổi tập chiều 13-8 trên sân do lãnh đội tự liên hệ.

Tròn hai ngày có mặt tại Indonesia, Olympic Việt Nam mới có buổi tập đầu tiên trên sân có cỏ. Trước đó do trục trặc trong việc bố trí sân tập từ ban tổ chức nên HLV Park Hang-seo buộc phải hủy buổi tập ngày 12-8, đồng thời cho học trò khởi động trên sân bê tông gần khách sạn đóng quân.

Không hiểu vô tình hay cố ý mà ban tổ chức xếp Olympic Việt Nam tập tại sân cách nơi đóng quân 48 km, lại vào giờ cao điểm khi mà nạn ùn tắc giao thông vốn là "đặc sản" ở Indonesia. Nếu tham gia buổi tập, thầy trò ông Park sẽ mất từ 3-4 tiếng di chuyển cho mỗi buổi tập, ảnh hưởng thể lực chưa kể ức chế về tâm lý khi bị tắc đường.

 Buổi tập duy nhất của Olympic Việt Nam trước trận ra quân diễn ra trên mặt sân rất xấu, trước khi phải chuyển vào tập sân cỏ nhân tạo ngay cạnh đó (Ảnh Sport5)

Điều đáng nói là sau khi có kiến nghị mạnh mẽ từ lãnh đội Olympic Việt Nam, ban tổ chức thay vì cho đội tập ở sân cách 48km đã chuyển sang sân Babik cách... 50km, với chất lượng mặt sân được cho là xấu tương tự.

"Tôi không thể hiểu được. Rõ ràng là có quá nhiều vấn đề. Từ việc phải bốc thăm tới ba lần và nay là sân tập dành cho Olympic Việt Nam thì thiếu và bất hợp lý. Khâu chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia là rất yếu", HLV Park Hang-seo ngao ngán trước khi bước vào buổi tập chiều 13-8 trên sân do lãnh đội tự liên hệ.

"Đáng ra chúng ta phải tập luyện chiến thuật từ hôm qua. Nhưng phải đến ngày hôm nay mới tập luyện. Nhưng đây là câu chuyện của ngày hôm nay. Còn thời gian sắp tới thế nào thì thật sự là lo lắng vì tôi cũng chưa biết đội sẽ tập ở đâu", vẫn lời ông thầy người Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo ngao ngán với cách bố trí sân tập của ban tổ chức (Ảnh Phạm Huy)

Theo cập nhật, buổi tập chiều 13-8 của Olympic Việt Nam diễn ra trên sân của khu công nghiệp Samsung, với chất lượng mặt cỏ và sân bãi rất kém. Ưu điểm duy nhất của sân tập này chỉ là quãng di chuyển gần (khoảng 7km). Tuy nhiên với một buổi tập chính thức cuối cùng chuẩn bị cho trận ra quân gặp Pakistan vào ngày mai, rõ ràng điều kiện sân bãi như vậy là không đáp ứng yêu cầu.

Song vượt lên mọi khó khăn, HLV Park Hang-seo vẫn tự tin khẳng định: "Mỗi trận vòng bảng là một trận chung kết, nhưng chắc chắn trận đấu ngày mai gặp Pakistan sẽ là 3 điểm cho Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả để hướng đến chiến thắng, mang niềm vui đến cho người dân ở quê nhà".

Về phần mình, HLV Jose Antonio Noguira của Olympic Pakistan thừa nhận ở thế "cửa dưới" trước Olympic Việt Nam.

"Tôi đã xem băng hình các trận đấu của Olympic Việt Nam. Họ có một đội bóng mạnh ở lứa tuổi 23. Đội có sự gắn kết và định hình được một lối chơi cụ thể. Còn đội bóng của tôi rất trẻ, trình độ cũng hạn chế, không quá chất lượng. Thú thực chúng tôi là đội yếu. Chúng tôi đến Indonesia tranh tài với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm là chính", HLV Jose Antonio Noguira nói thêm.