HLV Park Hang-seo bất ngờ đổi ý, nhận nhiệm vụ vô địch SEA Games 30

ANTD.VN - Kế hoạch đôn trợ lý Lee Young-jin lên làm HLV trưởng được hủy bỏ khi ông Park Hang-seo chấp thuận gánh vác cả ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam, song yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải đáp ứng một số yêu cầu.

Năm 2019, bóng đá Việt Nam tham dự 3 giải đấu quốc tế quan trọng gồm: vòng loại U23 châu Á 2020 (tháng 3), vòng loại World Cup 2022 (từ tháng 9 tới tháng 11) và SEA Games 30 (tháng 11).

Trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền, HLV Park Hang-seo đề đạt nguyện vọng giảm tải công việc, cụ thể là giai đoạn cuối năm chỉ dẫn dắt ĐTQG hoặc U22 Việt Nam dự SEA Games, bởi hai giải đấu diễn ra liền kề. 

HLV Park Hang-seo chấp thuận việc đảm nhiệm cả U22 dự SEA Games và ĐTQG đá vòng loại World Cup, song yêu cầu bổ sung trợ lý cho hai đội tuyển

Nguyện vọng này của ông Park được VFF chấp thuận, đồng thời đôi bên thống nhất đôn trợ lý số 1 Lee Young-jin (người Hàn Quốc) lên làm HLV trưởng U22 Việt Nam tại chiến dịch SEA Games 30.

Tuy nhiên kế hoạch trên đã thay đổi sau cuộc họp của Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng các ban chức năng VFF vào hôm qua (5-3).

Tại đây, người đứng đầu ngành thể thao chỉ đạo U22 Việt Nam phải giành HCV SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào tháng 11 tới. Bởi đây là niềm mong mỏi của hơn 90 triệu người Việt Nam, suốt 60 năm qua.

Sau khi ý chí của tư lệnh ngành thể thao được đưa ra, HLV Park Hang-seo cho biết ông hoàn toàn có thể đảm đương việc dẫn dắt cả ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022 và U22 dự SEA Games 30 trong vai trò HLV trưởng. 

Để thực hiện việc này, ông Park đề nghị VFF đáp ứng một số yêu cầu: tuyển cho ông 2 trợ lý chuyên môn người Hàn Quốc, 1 trợ lý thể lực người Hàn Quốc, đồng thời tăng cường đội ngũ y tế cho 2 ĐTQG và U22 Việt Nam. Cũng theo ông Park, nếu U22 Việt Nam có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games, toàn đội sẽ nỗ lực đạt mục tiêu cao nhất là vô địch.

Trước đề nghị của ông Park, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Tổng cục TDTT, VFF và các bộ phận liên quan phải tạo điều kiện tối đa để ông thầy Hàn Quốc hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều nay (6-3), HLV Park Hang-seo sẽ cùng 37 học trò hội quân U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 22-3 tới. Trong tư cách chủ nhà bảng K, đương kim Á quân - U23 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Indonesia, Brunei. Để giành vé vào vòng chung kết, thầy trò Park Hang-seo phải nhất bảng hoặc nằm trong nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt của 11 bảng.