HLV Park Hang-seo bất ngờ bị truất quyền chỉ đạo 4 trận

ANTD.VN - HLV Park bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấm chỉ đạo 4 trận vì những tình huống tranh cãi với trọng tài ở trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Quyết định vừa được AFC công bố vào chiều nay 11-2. Theo đó, với những tình huống tranh cãi, phản ứng với trọng tài và phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo phải nhận án phạt bị cấm chỉ đạo trong 4 trận của các đội tuyển Việt Nam.

HLV Park nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30

Tuy nhiên theo AFC, án phạt này chỉ có tác dụng ở những trận giao hữu của ĐTVN và đội U22, U23. Những trận đấu chính thức như Vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020, thầy Park vẫn có thể làm việc bình thường.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bị phạt 5.000 USD, đồng thời nhận được cảnh báo sẽ nặng tay hơn từ AFC nếu lặp lại những hành động trên.

Như vậy, HLV Park sẽ không thể chỉ đạo trực tiếp ĐT Việt Nam trong trận giao hữu với ĐT Iraq vào ngày 26-3 tới. Đây là trận đấu quan trọng để chúng ta chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, gặp Malaysia trên sân khách vào ngày 31-3. Ở lượt đi trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã để thua thầy trò HLV Park Hang-seo với tỉ số 0-1.

Sau 5 trận của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm 2019, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 3 chiến thắng, 2 hòa (11 điểm). Đá ở Malaysia xong, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình gặp Indonesia ngày 4-6 trước đi đá trận cuối cùng tại UAE vào ngày 9-6.