HLV Park Hang-seo: "Ba trận vòng bảng ASIAD sẽ đều là chung kết"

ANTD.VN - "Nhật Bản, Pakistan hay Nepal, không đối thủ nào là dễ dàng cả. Mỗi trận đấu sẽ đều là trận chung kết đối với Olympic Việt Nam”, HLV Park Hang-seo nói.

Kết thúc buổi tập chiều 25-7, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian trả lời truyền thông, xung quanh kết quả bốc thăm bổ sung môn bóng đá nam ASIAD 2018 vừa công bố trước đó ít giờ.

Nhìn nhận việc bảng D của Olympic Việt Nam giữ nguyên, ông Park cho đây là điều may mắn và thuận lợi, bởi đội tuyển sẽ không chịu sự xáo trộn về kế hoạch tập luyện cũng như di chuyển.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang tích cực tập luyện cho mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2018

Bên cạnh việc triển khai các giáo án cho học trò, HLV Park Hang-seo cùng ê-kip ban huấn luyện đang tích cực tìm kiếm tư liệu, băng hình liên quan tới 3 đối thủ ở vòng bảng.

"Chúng tôi vẫn đang đánh giá về các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là trận mở màn gặp Pakistan. Chúng tôi đang thiếu dữ liệu về họ bởi 3 năm nay họ không thi đấu quốc tế do chịu án phạt của FIFA. Đội Nepal thì chúng tôi đang nghiên cứu thông qua trận họ thi đấu với Uzbekistan và Bangladesh. Còn về Nhật Bản thì chúng ta đã từng thi đấu với họ, cũng như vẫn còn lưu giữ video các trận đấu của họ tại vòng chung kết U23 châu Á. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để đưa ra chiến thuật phù hợp cho từng trận đấu", HLV Park Hang-seo cho biết.

Theo đánh giá của chiến lược gia Hàn Quốc, với cương vị là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch, chắc chắn Nhật Bản sẽ là thử thách lớn nhất đối với Olympic Việt Nam tại bảng D. Pakistan không thể xem nhẹ còn Nepal có một số cầu thủ có khả năng đột phá, cách tổ chức lối chơi khá tốt.

"Nhật Bản, Pakistan hay Nepal, không đối thủ nào là dễ dàng cả. Mỗi trận đấu sẽ đều là trận chung kết đối với Olympic Việt Nam”, HLV Park Hang-seo nhìn nhận.

30 tuyển thủ sẽ phải cạnh tranh gay gắt cho 20 suất chính thức dự ASIAD

Qua hai buổi tập đầu tiên tại Trung tâm PVF (Hưng Yên), HLV Park Hang-seo vẫn chỉ có 17 học trò. Phải tới hôm nay (26-7), khi nhóm 13 cầu thủ của Hà Nội, Bình Dương, SLNA, Thanh Hóa hội quân sau khi đá xong bán kết Cúp quốc gia, toàn đội mới có lực lượng đầy đủ nhất để triển khai các giáo án chiến thuật cho mục tiêu sắp tới.

Olympic Việt Nam sẽ duy trì tập 2 buổi/ngày (trừ ngày 29-7 được nghỉ) đến sáng 1-8 sẽ di chuyển về trung tâm Hà Nội để tập làm quen sân Mỹ Đình vào chiều cùng ngày.

Ngày 3-8, đội sẽ đá trận ra quân giải giao hữu U23 quốc tế gặp Olympic Palestine - đội cũng sẽ dự ASIAD sau đó chục ngày.