HLV Park giữ lại 7 cầu thủ HAGL, loại thêm 4 học trò tại M-150 Cup

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo vừa đăng ký danh sách rút gọn từ 27 tuyển thủ mang sang Thái Lan xuống còn 23 người để đăng ký chính thức với Ban tổ chức giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017, sẽ khởi tranh vào chiều nay (9-12).

Theo đó, HLV Park Hang-seo đã loại 4 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ dính chấn thương gồm Tiến Dũng (Viettel), Xuân Mạnh (SLNA), Văn Đại (Thanh Hóa), người còn lại là Trọng Đại (Viettel) vừa sang Thái Lan chưa tập được buổi nào cùng đồng đội.

Trong danh sách 23 tuyển thủ rút gọn, bên cạnh Lương Xuân Trường, lò đào tạo trẻ HAGL áp đảo khi đóng góp thêm 6 cái tên khác gồm Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Ngọc Quang và A Hoàng.

Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn (từ trái qua) là 3 trong số 7 cầu thủ lò HAGL có tên danh sách rút gọn 23 tuyển thủ U23 Việt Nam đá giải M-150 Cup

Đông quân thứ hai là lò đào tạo của CLB Hà Nội, gồm 5 tuyển thủ Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017 Đoàn Văn Hậu.

Ở danh sách này, HLV Park có 3 thủ môn, 5 hậu vệ, 11 tiền vệ và 4 tiền đạo. Tiền vệ Lương Xuân Trường được tín nhiệm đeo băng đội trưởng.

16h chiều nay (9-12), U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân M-150 Cup 2017 gặp U23 Myanmar. Sau đó 4 ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo đá trận cuối bảng B gặp U23 Uzbekistan để xác định đội nhất bảng vào chơi trận chung kết với đội nhất bảng A và đội nhì bảng tranh giải ba với đội nhì bảng A.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017 do Thái Lan tổ chức tại Buriram nhằm tạo sân chơi cọ xát cho các đội bóng trước khi đá Vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1-2018 tại Trung Quốc.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu M-150 Cup:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Ngọc Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC). 

Hậu vệ (5): Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL).

Tiền vệ (11): Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Long (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang (HAGL).

Tiền đạo (4): Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa).