HLV Park có ghen tị khi đối thủ ồ ạt "nhập khẩu" ngoại binh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Malaysia hay UAE liên tục bổ sung cầu thủ nhập tịch trong khi đây còn là vấn đề "nhạy cảm" với đội tuyển Việt Nam, khiến ông Park tâm tư trước ba lượt trận cuối cùng bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trong cuộc trả lời báo chí mới đây, HLV Park Hang-seo thừa nhận, tiền đạo là vị trí ông thiếu an tâm nhất ở đội tuyển Việt Nam lúc này.

"V-League chỉ toàn cầu thủ ngoại đá tiền đạo. Theo thống kê của tôi, V-League có 47 cầu thủ ngoại thì tới 80% được các CLB chọn ở vị trí tiền đạo. Như thế lấy đâu ra tiền đạo giỏi cho đội tuyển", ông Park nêu thực trạng và "tâm tư" về việc triệu tập tiền đạo nhập tịch lên tuyển nằm ngoài khả năng quyết định của mình.

Thủ môn Filip Nguyễn sau thời gian dài chờ đợi hiện vẫn chưa thể chính thức khoác áo ĐT Việt Nam

Suốt thời gian qua, tuyển Việt Nam vẫn khá dè dặt với việc "mở cửa" cho cầu thủ nhập tịch, ngay cả với những cầu thủ mang dòng máu Việt đang thi đấu nước ngoài. Rõ nhất là trường hợp Filip Nguyễn - thủ môn gốc Việt đầu tiên được góp mặt ở đấu trường Europa League - sau thời gian dài chờ đợi vẫn đang tiếp tục... chờ.

Trong khi đó, các đối thủ tại bảng G ráo riết nhập tịch để bổ sung lực lượng cho mục tiêu chiếm ngôi đầu bảng Việt Nam đang nắm giữ.

Tranh thủ quãng nghỉ dịch Covid-19 và lịch thi đấu vòng loại World Cup rời lại tới 7 tháng, đội tuyển UAE đã kịp thời nhập tịch cho tiền đạo 35 tuổi gốc Argentina, Sebastian Tagliabue cùng hai cầu thủ gốc Brazil nhiều năm chơi bóng tại UAE là Caio Canedo và Fabio De Lima.

HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao tiền vệ gốc Kosovo Liridon Krasniqi (áo trắng) - một trong 7 cầu thủ nhập tịch hiện tại của tuyển Malaysia

Với Malaysia, đội tuyển nước này hiện đã có 7 cầu thủ nhập tịch, bổ sung lực lượng đáng kể cho 3 trận đấu còn lại của bảng G, nơi họ đang xếp nhì bảng và chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm.

HLV Park Hang-seo thừa nhận, ngoài việc phải làm khách tại "chảo lửa" 80.000 chỗ ngồi Bukit Jalil thì những cầu thủ nhập tịch là điều ông lo nhất khi gặp Malaysia trong trận đấu được đánh giá quan trọng nhất của Việt Nam tại bảng G.

"Xem băng hình giải vô địch Malaysia tôi thấy cầu thủ nhập tịch gốc Kosovo (tiền vệ 28 tuổi Liridon Krasniqi) thi đấu rất ấn tượng", chiến lược gia người Hàn Quốc nói và cho biết đã phải dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu các cầu thủ nhập tịch của Malaysia, Indonesia hay UAE - ba đối thủ còn lại của Việt Nam tại bảng G.

Cũng theo HLV Park Hang-seo, ngoài vấn đề nhân sự thì điều ông quan tâm nhất khi phân tích đối thủ đó là cách vận hành chiến thuật. Ngược lại, ông Park thừa nhận lối chơi của tuyển Việt Nam đã bị lộ, dễ bị bắt bài nên ngoại trừ sơ đồ phòng ngự 3 trung vệ được giữ nguyên thì các tuyến trên sẽ phải có sự thay đổi, gây bất ngờ cho đối phương.