HLV Park chăm chú theo dõi học trò rèn cách khắc chế sức mạnh tuyển Iran

ANTD.VN - Sau khi "mổ băng" trận Iran - Yemen, HLV Park Hang-seo cho học trò tập các đấu pháp để khắc chế sức mạnh của ĐT Iran và phát huy tối đa các ưu điểm đội nhà. 

Ở các buổi tập chuẩn bị cho trận gặp ĐT Iran (18h ngày 12-1), HLV Park Hang-seo tập trung rèn giũa các đấu pháp để khắc chế sức mạnh của đối thủ rất mạnh này và phát huy tối đa các ưu điểm của ĐT Việt Nam.

HLV Park cho học trò rèn cách khắc khế Iran và đứng ngoài chăm chú theo dõi

Cùng với đó, ông và các học trò đã xem lại băng ghi hình trận Iran thắng Yemen 5-0 để phân tích, đánh giá rõ hơn về từng vị trí trên sân của đội bạn.

Việc để thua ngược Iraq ở trận ra quân buộc thầy trò HLV Park Hang-seo phải nỗ lực gấp bội trong 2 trận đấu còn lại của vòng bảng, trong đó Iran thực sự là "ngọn núi cao" trước ĐT Việt Nam, bởi không chỉ sở hữu lực lượng hùng mạnh vừa tham dự World Cup 2018, họ còn được dẫn dắt bởi HLV lão làng Carlos Queiroz.

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, bên cạnh các giáo án chuyên môn HLV Park Hang-seo và các cộng sự còn nỗ lực giải toả mọi áp lực về tâm lý cho các học trò.

Ông cố gắng lan toả bầu không khí lạc quan, vui vẻ, thực hiện các công việc một cách bình thường như ông vẫn làm trước mỗi trận đấu, không “lên gân, lên cốt” cũng không đẩy đối thủ lên quá cao, qua đó tạo cảm giác thoải mái và tự tin cho học trò.

Các cầu thủ thể hiện tâm lý thoải mái trước trận gặp Iran

Tiền vệ Minh Vương đánh giá: "Iran là một đội bóng mạnh. Họ chơi một thứ bóng đá hiện đại với nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, họ cũng không phải là bất khả chiến bại. Tôi nghĩ với ĐT Việt Nam lúc này tinh thần vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi cùng toàn đội nếu ai vào sân thi đấu đều sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình để hướng tới kết quả tích cực".

Theo Minh Vương, các thành viên đội tuyển có nhiều tiếc nuối ở trận thua ngược Iraq, nhưng không khí đã trở nên tích cực hơn và tất cả hiện đã sẵn sàng cho trận đấu với Iran.

Chiều nay (11-1), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập buổi cuối trước khi bước vào trận đấu khó khăn với Iran. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng có điểm.

Trong trường hợp không thể có điểm, toàn đội cũng cần hạn chế tối đa bàn thua để có chỉ số phụ, trước khi quyết thắng Yemen lượt trận cuối và chờ đợi diễn biến các bảng còn lại để hy vọng có thể lọt nhóm 4 đội hạng ba có thành tích tốt ở 6 bảng.