HLV Park buộc phải 'ăn xổi' vì ĐT Việt Nam khủng hoảng tiền đạo

ANTD.VN - Anh Đức một mực giã từ đội tuyển, Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức... chưa đủ "lớn", buộc HLV Park Hang-seo phải tức tốc sang Na Uy để thẩm định tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng, với hy vọng tìm được một thủ lĩnh hàng công cho ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Trở lại thời điểm trước vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, khi Hà Đức Chinh bị chính thầy ruột Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) chê bai không đủ năng lực lên tuyển, HLV Park Hang-seo đã vừa bênh vực học trò vừa chỉ ra mặt trái của việc lạm dụng ngoại binh ở V-League.

Ông Park chất vấn ngược lại HLV Lê Huỳnh Đức rằng, nếu SHB Đà Nẵng cứ dùng 2 tiền đạo ngoại binh thì những chân sút nội như Đức Chinh lấy đâu đất diễn !? Mở rộng ra cả V-League, ông Park cho rằng chính sách nới số lượng ngoại binh vô hình trung đang làm hại tiền đạo nội và ảnh hưởng tới nguồn cung tiền đạo cho các ĐTQG.

Trong cơn khủng hoảng tiền đạo, HLV Park Hang-seo phải tức tốc sang Na Uy để thẩm định Alexander Đặng

Phát biểu thẳng thắn trên được ông Park đưa ra trong bối cánh bóng đá Việt Nam đang thiếu vắng tiền đạo giỏi, đặc biệt ở vị trí trung phong.  

Tiến Linh chưa tìm lại phong độ sau chấn thương, trong khi những Đức Chinh, Hoàng Đức... chưa đủ "chín", thậm chí có người còn đang chật vật tìm một suất đá chính ở V-League để được duy trì phong độ. Bất đắc dĩ, ông Park phải đánh tiếng mời lại Nguyễn Anh Đức nhưng lão tướng 34 tuổi này đã xin phép từ chối.

HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Na Uy và sẽ theo dõi Alexander Đặng thi đấu trong trận Nest Sotra gặp Sandefjord trên sân khách vào hôm nay (5-5). Tiêu chí tuyển chọn của ông Park là năng lực chuyên môn và khát khao cống hiến.

Và đó cũng là lý do mà HLV Park Hang-seo đã phải tức tốc sang Na Uy hôm 4-5 để xem giò tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng, chứ không phải thủ môn Filip Nguyễn (CH Czech, người được báo chí nhắc tên suốt thời gian qua và có giá trị chuyển nhượng gấp đôi Alexander Đặng), hay xem giò hai cầu thủ Việt kiều khác chơi vị trí hậu vệ là Jason Pendant Quang Vinh (Pháp) và Kevin Bùi (Hà Lan).

Alexander Đặng cao 1m85, đang khoác áo CLB Nest-Sotra IL. Ở mùa này, Đặng đã ghi 5 trong 6 bàn của CLB ở giai đoạn giao hữu trước mùa giải, và 2 bàn sau 5 trận ở giải hạng Nhất Na Uy 2019. Nếu được chọn, tiền đạo này sẽ là sự bổ sung giá trị cho ĐT Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup, bắt đầu vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, đây cũng là chỉ phương án tạm thời, bởi về lâu dài vẫn cần một nguồn cung tiền đạo chất lượng, dồi dào từ các giải quốc nội. Việc này nằm ngoài quyền quyết định của HLV Park Hang-seo hay Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mà cần sự chia sẻ từ các CLB.

Bởi như ông Park khẳng định: "Việt Nam muốn tới World Cup thì cần xây dựng một hệ thống nhân lực, vật lực đầy đủ và hoàn thiện. Điều này cần sự chung tay, hỗ trợ từ nhiều phía. Dù biết là khó, nhưng cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, mới mong bóng đá Việt Nam tiến lên những nấc thang mới".