HLV Nishino gánh dớp '3 lần toàn thua' trước trận Thái Lan - Việt Nam

ANTD.VN - Trước trận gặp ĐT Việt Nam 19h tối nay (5-9), ba người tiền nhiệm của HLV Nishino đều thất bại ở trận ra mắt, còn các đại diện của bóng đá Thái Lan đã 3 lần toàn thua trước HLV Park Hang-seo.

Từng dẫn ĐT Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018, được giới chuyên môn đánh giá cao song trước mắt HLV Nishino lúc này là một trong những trận đấu khó khăn nhất sự nghiệp, khi ông chỉ có vỏn vẹn 7 ngày huấn luyện một đội bóng hoàn toàn mới, với nhiệm vụ đánh bại đương kim vô địch AFF Cup - ĐT Việt Nam.

Thế nhưng, đó chưa phải bất lợi duy nhất dành cho ông thầy 65 tuổi trước trận ra mắt khán giả Thái Lan vào tối nay.

HLV Nishino cùng học trò đang chịu áp lực không nhỏ ở trận gặp ĐT Việt Nam tối nay

Thống kê cho thấy, 3 HLV chính thức gần nhất của ĐT Thái Lan đều ra quân thất bại.

Đó là HLV Surachai Jaturapattarapong trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt ĐT Thái Lan thua Iran với tỷ số 1-2 tại vòng loại Asian Cup 2015; HLV Kiatisak Senamuang trong trận ĐT Thái Lan thua 2-5 trước Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2015; và mới nhất là HLV Milovan Rajevac nhận thất bại 0-2 trong trận giao hữu với ĐT Uzbekistan năm 2017.

Ngày 4-9, tức một ngày trước trận đấu, ĐT Thái Lan đã bí mật làm "lễ cúng" trước cửa sân Thammasat, cầu mong những điều may mắn.

Ngoài "dớp" toàn thua trong trận ra mắt của 3 người tiền nhiệm, ông Nishino còn đối mặt "dớp" 3 lần toàn thua của các đội tuyển nam Thái Lan khi đối đầu với HLV Park Hang-seo.

Cụ thể, kể từ khi làm việc tại Việt Nam vào cuối năm 2017, HLV Park Hang-seo đã giúp U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan 2-1 trong trận tranh hạng ba giải M150 Cup (tháng 12-2017), giúp U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á (tháng 3-2018) và ĐTQG Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 1-0 ngay trận ra quân King's Cup (tháng 6-2019).

Những thất bại liên tiếp đó khiến cổ động viên Thái Lan thất vọng xen lẫn hoang mang, buộc Liên đoàn bóng đá nước này sau đó phải tức tốc đàm phán và thuê HLV World Cup là ông Nishino, trả mức lương cao nhất trong lịch sử 18 đời thầy ngoại dẫn dắt Thái Lan (gần 1 triệu USD/năm).

HLV Nishino có thể phá dớp thành công hay không - câu trả lời chỉ có sau trận đấu lúc 19h tối nay, song ngay lúc này khó khăn và áp lực dành cho tân HLV người Nhật đang là rất lớn.