HLV Myanmar: "Tôi chỉ dùng nửa đội hình chính để cầm hòa Việt Nam"

ANTD.VN - HLV Antoine Hey của Myanmar tiết lộ đã chủ động cất 5 trụ cột trong trận hòa Việt Nam, để dồn sức cho trận quyết đấu với Malaysia ngày 24-11.

Tối 20-11, chủ nhà Myanmar đã có trận hòa không bàn thắng khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại Yangon, trong một trận đấu mà đội khách áp đảo suốt hơn nửa thời gian cuối trận song bị cột dọc lẫn trọng tài từ chối bàn thắng.

HLV Antoine Hey của Myanmar chủ động cất trụ cột cho trận quyết định với Malaysia

Phát biểu sau trận, HLV Antoine Hey của Myanmar cho biết "rất hài lòng" khi có 1 điểm ở trận này để tiếp tục đứng đầu bảng A sau 3 lượt trận.

Đáng chú ý, ông thầy người Đức tiết lộ đã sử dụng tới 5 cầu thủ dự bị trong lực lượng Myanmar đấu với Việt Nam.

"Tôi đã chủ động để 5 cầu thủ trụ cột ở ngoài dưỡng sức cho trận gặp Malaysia vào ngày 24-11. Với tôi, đó sẽ là trận đấu quan trọng hơn. Vì vậy tôi đã cho nhiều gương mặt trụ cột nghỉ ngơi. Đây là một giải đấu dài nhưng thời gian nghỉ lại rất ngắn. Vì vậy tôi phải tính toán thật kỹ. Nếu như Myanmar và Việt Nam gặp nhau ở trận chung kết, tôi sẽ tung ra đội hình mạnh nhất", HLV Antoine Hey nói.

Chỉ tung ra một nửa đội hình chính song Myanmar (áo đỏ) vẫn kiếm được 1 điểm trước tuyển Việt Nam 

Ở lượt trận cuối, Myanmar (7 điểm) sẽ phải làm khách trên sân của Malaysia (6 điểm). Đây được dự báo là trận đấu quyết liệt nhất vòng loại bảng A khi hai đội cạnh tranh một tấm vé đi tiếp.

Phát biểu trước trận, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thừa nhận "đang gặp bất lợi hơn" dù được thi đấu trên sân nhà: "Thách thức khốc liệt nhất là bởi Malaysia cần chiến thắng trong Myanmar chỉ muốn kết quả hòa. Vì vậy, đối thủ sẽ sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công nhanh và tận dụng những sai lầm của chúng tôi".

Cũng tại vòng bảng AFF Cup cách đây 2 năm, Malaysia từng phải ôm hận trước người Myanmar khi thua sát nút trong trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé vào bán kết.

So với Myanmar và Malaysia, đội tuyển Việt Nam "dễ thở" hơn rất nhiều khi chỉ cần không thua Campuchia trên sân Hàng Đẫy ngày 24-11 tới là chắc chắn giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận Malaysia - Myanmar.

Ngay cả trong trường hợp thua Campuchia, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có quyền đi tiếp nếu Myanmar không thua Malaysia, thậm chí nếu Myanmar thua Malaysia và hiệu số bàn thắng bại của vòng bảng kém hơn thì Việt Nam sẽ là đội vào bán kết.