HLV Miura từ chức chỉ là "tin vịt", nhưng VFF sẽ xem xét lại hợp đồng

ANTĐ - Từ đêm qua 14-10, làng bóng xôn xao khi một facebook giả mạo ông thầy người Nhật đăng dòng trạng trái ám chỉ về việc từ chức sau thất bại 0-3 trước Thái Lan. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.

Nội dung dòng trạng thái từ facebook Toshiya Miura nói về trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 13-10, trong đó chủ tài khoản chia sẻ bằng tiếng Anh, tạm dịch: "Xin lỗi tất cả các bạn, tôi thực sự rất đau đớn. Thái Lan là đội bóng mạnh, còn trong trận đấu này, chúng tôi yếu hơn họ. ĐTVN đã thua nhưng các cổ động viên không ngoảnh mặt với chúng tôi. Có thể sau này, tôi không dẫn dắt ĐTVN nữa nhưng tôi rất hạnh phúc. Cám ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt!".

Thông tin này được cư dân mạng truyền tay nhau và gây xôn xao cộng đồng mạng.

HLV Miura từ chức chỉ là "tin vịt", nhưng VFF sẽ xem xét lại hợp đồng ảnh 1

Facebook giả mạo và thông tin HLV Miura từ chức chỉ là "tin vịt"

Tuy nhiên vào sáng nay 15-10, trao đổi với báo chí, HLV Miura đã khẳng định mình không dùng facebook và đó là facebook giả mạo ông thầy người Nhật. Ông Miura vẫn đến nhiệm sở và làm việc như thường nhật.

Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn nêu quan điểm: "Bóng đá có thắng có thua. Nhưng không thể cứ sau trận thua là đòi sa thải HLV trưởng". Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đánh giá: "Một năm qua làm việc tại Việt Nam, HLV Miura ít nhiều giúp chúng ta gặt hái được thành tích. Cụ thể là tấm HCĐ SEA Games 2015 và AFF Cup 2014, cùng với đó là đưa U23 giành vé dự VCK châu Á 2016. Đó là điều cần phải ghi nhận".

HLV Miura từ chức chỉ là "tin vịt", nhưng VFF sẽ xem xét lại hợp đồng ảnh 2

Sau mỗi thành công hay thất bại của đội tuyển, HLV Miura là người được nhắc tới nhiều nhất

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng HLV Miura đã sai khi sử dụng chiến thuật trong trận đấu với Thái Lan , dẫn đến một kết quả đáng buồn. Người đứng đầu VFF cũng cho biết sẽ xem xét việc gia hạn hợp đồng với HLV Miura, sau khi bản hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 4-2016.

Một số ý kiến cho rằng cần phải xem xét lại các điều khoản khi ký hợp đồng với HLV trưởng ĐTQG, đặc biệt là điều khoản ràng buộc về mặt thành tích.