HLV Miura: “Trong bóng đá, khó mà làm hài lòng được tất cả“

ANTĐ - Có mặt trong buổi gặp mặt Nhà báo thể thao nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cánh mạng Việt Nam (21-6-1925/ 21-6-2015) do LĐBĐ Việt Na tổ chức, HLV trưởng Toshiya Miura đã có những chia sẻ về hành trình đã qua của U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

Buổi gặp mặt là hoạt động thường niên do VFF tổ chức nhằm ghi nhận, cám ơn những đóng góp của các Nhà báo thể thao trong việc cùng Liên đoàn thúc đẩy sự phát triển nền bóng đá nước nhà.

Có mặt tại buổi gặp gỡ, HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam - ông Toshiya Miura gửi những lời chúc tốt đẹp tới các nhà báo thể thao Việt Nam. Ông thầy người Nhật đồng thời chia sẻ những suy nghĩ cá nhân về kỳ SEA Games vừa qua: "Tôi nghĩ các cầu thủ U23 đã thi đấu hết mình vì người hâm mộ và vì chính bản thân họ, chứng minh được năng lực của đội xứng đáng có mặt chơi trận chung kết. Các cầu thủ đã cho thấy tiềm năng triển vọng trong tương lai. Tất nhiên, thành tích HCĐ chưa thể làm người hâm mộ hài lòng. Trong bóng đá, rất khó làm hài lòng được tất cả. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi qua truyền hình và sang cả Singapore cổ vũ, đồng hành cùng đội tuyển suốt giải".

HLV Miura: “Trong bóng đá, khó mà làm hài lòng được tất cả“ ảnh 1

HLV Miura chia sẻ trong buổi gặp mặt báo chí Việt Nam, sáng nay 18-6

Trước đó vào chiều qua, lãnh đạo VFF và các bộ phận chuyên môn đã họp với HLV Miura về kế hoạch của tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2018 và đội U23 tham dự VCK U23 châu Á 2016. Theo đó, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 2-9 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân tuyển Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại World Cup 2018 đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2019. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 8-9 tại sân Taipei Municipal. Thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có 2 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển sang sân khách vào sáng 5-9.

Lịch thi đấu V-League 2015 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch mới của tuyển Việt Nan (do đội tuyển cùng bảng F với Việt Nam là Indonesia bị FIFA ra quyết định cấm thi đấu quốc tế). Theo đó, vòng 24 V-League 2015 sẽ khép lại vào ngày 1-9. Một tuần sau khi V-League 2015 hạ màn, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2018 (gặp Iraq ngày 8-10 và tái đấu với Thái Lan ngày 13-10).

Về U23 Việt Nam, đội tập trung chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2016 từ ngày 6-12 tại Hà Nội. Như vậy, trước khi lên đường sang Qatar dự VCK U23 châu Á 2016 (diễn ra từ ngày 12-1 đến 30-1-2016), U23 Việt Nam sẽ có 4 tuần chuẩn bị. Trong thời gian này, thầy trò HLV Miura dự kiến sẽ thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế.

Mục tiêu mà HLV Miura đặt ra là lọt vào VCK Asian Cup 2019 (ĐTQG) và vào bán kết VCK U23 châu Á (tuyển U23).

Nhân rộng mô hình bóng đá cộng đồng

Cũng trong sáng nay tại trụ sở VFF đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác nhân rộng mô hình bóng đá cộng đồng (FFAV) giữa LĐBĐ Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo. FFAV là dự án phát triển hoạt động bóng đá phong trào, không cạnh tranh, dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, với sự chú trọng đặc biệt đến nhóm trẻ em thiệt thòi và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ. Dự án thông qua hoạt động bóng đá vui để lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần cho trẻ. Kể từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2003 tại Thừa Thiên Huế, đến nay dự án đã phát triển khắp 9 huyện, thành phố và thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế và quận Đồ Sơn – TP Hải Phòng, với sự tham gia của hơn 17.000 trẻ tại 171 CLB bóng đá. Trên cơ sở này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng LĐBĐ Việt Nam quyết định hợp tác nhằm nhân rộng mô hình FFAV trong các trường tiểu học, THCS trên toàn quốc, giai đoạn từ năm 2015 đến 2020.