HLV Miura sẽ gọi các “thương binh” trở lại đá SEA Games?

ANTĐ - Rất nhiều cầu thủ chất lượng bị loại khỏi danh sách rút gọn dự vòng loại U23 châu Á vừa qua vì chấn thương sẽ có thể hồi phục và góp mặt trong đợt tập trung chuẩn bị SEA Games 28 vào ngày 5-5 tới.

Ở đợt tập trung vừa qua, U23 Việt Nam tập trung 33 tuyển thủ và loại 10 người để chốt danh sách theo yêu cầu của BTC vòng loại U23 châu Á. Đáng nói là trong số 10 cầu thủ bị loại, có tới 9 người vì lý do bất khả kháng là chấn thương, trong đó có nhiều cái tên chất lượng khiến HLV Miura nuối tiếc như Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Tài, Hoàng Lâm, Thanh Tùng, Thanh Hiền, Phạm Văn Tiến.

Trong quá trình dự giải tại Malaysia, thêm 2 cầu thủ khác là Huy Toàn và Tuấn Anh dính chấn thương. Huy Toàn bị lật cổ chân, tổn thương phần đầu gối sau trận gặp Malaysia và phải nghỉ hết giải, còn Tuấn Anh bị đau cơ đùi ở buổi tập trước trận gặp U23 Macau.

HLV Miura sẽ gọi các “thương binh” trở lại đá SEA Games? ảnh 1

Trung vệ 1m90 Hoàng Lâm và hậu vệ cánh Hồng Duy là 2 trong số những tuyển thủ U23 chấn thương có thể sẽ được HLV Miura gọi trở lại ở đợt tập trung chuẩn bị SEA Games 28 tới

Người bị chấn thương nặng nhất và sớm nhất trong số  "thương binh" kể trên là Xuân Trường đã được điều trị và hồi phục tới 90%. Số cầu thủ chấn thương còn lại chỉ phải mất khoảng 2-3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Về lý thuyết, tất cả trong số họ đều có thể góp mặt ở đợt tập trung chuẩn bị SEA Games 28 tới.

Đây cũng là số cầu thủ mà HLV Miura đã theo dõi từ lâu, có thời gian làm việc và nắm bắt được năng lực của từng người. Thời gian từ nay đến lúc tập trung (ngày 5-5 tới) không còn nhiều và khả năng HLV Miura sẽ triệu tập trở lại những cầu thủ này.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng tiết lộ về điều này: "U23 Việt Nam hiện tại sẽ gọi lại những cầu thủ bị chấn thương phải vắng mặt, không thể sang Malaysia và bổ sung những cầu thủ sinh năm 1992 nhằm chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 28 tới tại Singapore".

Từ nay đến ngày tập trung 5-5, HLV Miura sẽ tiếp tục dự khán V-League để tuyển quân. 33 tuyển thủ của đợt tập trung trước sẽ phải cạnh tranh lẫn nhau và cạnh tranh với số cầu thủ mới, đặc biệt là số cầu thủ sinh 1993 đã từng được HLV Miura "chấm" cho ASIAD 2014 như  Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Hồng Quân...

"Các tuyển thủ sang Malaysia vừa rồi chưa ai là chắc suất SEA Games cả. Họ vẫn phải tiếp tục cạnh tranh, nỗ lực tối đa để đảm bảo vị trí của mình trong đội hình đội tuyển", ông Miura nêu quan điểm.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung từ 5 đến 25-5 tại Hà Nội, chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ khởi tranh từ 29-5. Trong thời gian này, VFF sẽ tổ chức 2 trận giao hữu với "quân xanh" chất lượng để thầy trò HLV Miura cọ xát, tích lũy.