HLV Miura: "Không có chuyện đấu đá nội bộ ở U23 Việt Nam"

ANTĐ - Sáng 13-3, phát biểu tại buổi họp báo trước trận giao hữu gặp U23 Uzbekistan, HLV Miura khẳng định không có những chuyện như Công Phượng bị cô lập hay nội bộ U23 Việt Nam mâu thuẫn lẫn nhau, như suy diễn của một số người.

- PV: Sau trận gặp Indonesia, có ý kiến cho rằng Công Phượng không nhận được sự hỗ trợ lẽ ra cần phải có từ đồng đội, từ đó nảy sinh mối nghi đang có mâu thuẫn giữa nội bộ các tuyển thủ. Ý kiến của ông về chuyện này?

HLV Miura: Tôi rất bất ngờ khi nghe thông tin về việc các cầu thủ cô lập Công Phượng, hay chuyện cầu thủ U23 Việt Nam chia rẽ, không đoàn kết. Tôi không biết những thông tin này từ đâu ra, nhưng đây là những tin không chính xác, ảnh hưởng đến tư tưởng cũng như quá trình tập trung của toàn đội. Những ai theo dõi quá trình tập trung của đội hơn 10 ngày qua đều thấy, các cầu thủ luôn hỗ trợ nhau hết mình.

HLV Miura: "Không có chuyện đấu đá nội bộ ở U23 Việt Nam" ảnh 1

Ông Miura bất ngờ trước thông tin Công Phượng bị cô lập ở U23

- Có vẻ vấn nạn chấn thương đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đội tuyển. Theo ông đâu là nguyên nhân và liệu có sự bổ sung nào ở thời gian cận vòng loại U23 châu Á không?

Theo tôi thì các cầu thủ vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Ất Mùi kéo dài nên một số cầu thủ không có phong độ tốt, không theo kịp về các giáo án tập luyện, cho nên đó có thể là một trong những lý do dẫn tới chấn thương. Hiện tại, tôi chưa có ý định gọi bổ sung những người khác để thay thế số cầu thủ bị chấn thương. Danh sách rút gọn (từ 30 xuống còn 23 tuyển thủ-PV) sẽ được ấn định vào ngày 17 hoặc 18-3 tới. 

- Hiện đội có bao nhiêu cầu thủ lành lặn có thể ra sân ở trận giao hữu với Uzbekistan vào 17h chiều mai (14-3) và mục tiêu ông muốn hướng tới ở trận này là gì?

Trận đấu ngày mai sẽ có khoảng 17-18 cầu thủ đủ sức ra sân. Ở trận gặp Indonesia, nhiều vị trí còn chơi chệch choạc, mắc lỗi cho nên vận hành chưa trơn tru. Chắc chắn ở trận gặp Uzbekistan tôi sẽ có những điều chỉnh. Các cầu thủ sẽ phải chơi mạnh mẽ, áp sát để khỏa lấp yếu điểm thể hình trước đối thủ và hạn chế chấn thương. Còn về lâu dài, tôi đang xây dựng nền tảng thể lực cho cầu thủ, đồng thời xây dựng một triết lý riêng cho đội để chơi bóng hiệu quả hơn.

- Xin cảm ơn ông!

"Chúng tôi sinh hoạt, tập luyện như anh em một nhà"


Có mặt tại buổi họp báo, thủ quân Quế Ngọc Hải một lần nữa phủ nhận thông tin Công Phượng bị cô lập. Anh nói: "Tôi nhấn mạnh rằng trong nội bộ đội tuyển không hề có nạn phe phái hay cô lập người này người khác như suy diễn của một số người. Suốt hơn 10 ngày tập trung vừa qua, chúng tôi sinh hoạt, tập luyện vui vẻ như anh em một nhà. Cá nhân tôi đánh giá rất cao Công Phượng. Cậu ta có khả năng tạo đột biến và là mắt xích quan trọng của đội tuyển". Nói về trận gặp U23 Uzbekistan chiều mai, thủ quân U23 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ đá hết mình, cống hiến cao nhất cho một chiến thắng để không phụ tình yêu, kỳ vọng của người hâm mộ.