HLV Miura: Công Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn

ANTĐ - Dành lời khen ngợi cho Công Phượng (cầu thủ có 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo thành bàn) sau trận thắng U23 Malaysia 2-1, tuy nhiên HLV Miura cho rằng đây là thành quả của toàn đội, chứ không của riêng cá nhân nào.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Miura nói: "Trận đấu này thực sự khó khăn với chúng tôi, nhất là sau khi bi thủng lưới trước. Thế nhưng, bàn thắng san hòa của Huy Toàn đã giúp toàn đội lấy lại tinh thần, thi đấu khởi sắc sau đó".

Khi được hỏi về màn thể hiện của Công Phượng - người kiến tạo giúp Huy Toàn san hòa và là chủ nhân bàn ấn định tỷ số 2-1, HLV Miura nói: "Công Phượng là mẫu tiền đạo tốt. Anh ta có tốc độ, khả năng ghi bàn nhạy bén. Trận này Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là ghi bàn. Tuy nhiên tôi cần phải nhấn mạnh, chiến thắng này là thành quả của toàn đội. Công Phượng chỉ là 1 trong số nhiều cầu thủ đã chơi tốt ở trận này".

HLV Miura: Công Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn ảnh 1

Công Phượng ghi dấu ấn đậm nét ở trận thắng U23 Malaysia

Nói về hành trình phía trước, HLV Miura cho rằng, ông cùng các học trò còn nhiều việc phải làm. "Hai trận tới, chúng tôi đều sẽ phải chơi hết sức mình mới hy vọng trở thành một trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất để dự VCK U23 châu Á 2016. Trận thắng này đã ở sau lưng, trước mắt chúng tôi là U23 Nhật Bản và U23 Macau".

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển U23 Malaysia Ismail Razip tỏ ra rất buồn khi cho biết, cơ hội của Malaysia ở sân chơi châu lục gần như chấm hết. Tuy nhiên, U23 Malaysia sẽ không buông xuôi 2 trận đấu tới.

Như vậy sau lượt trận thứ nhất bảng I vòng loại U23 châu Á, U23 Nhật Bản (3 điểm, +7) tạm dẫn ngôi đầu, U23 Việt Nam (3 điểm, +1) xếp nhì, U23 Malaysia (0 điểm, -1) xếp 3 và cuối bảng là U23 Macau (0 điểm, -7). 

Lượt trận thứ 2 sẽ diễn ra vào 29-3 tới, U23 Macau - U23 Malaysia (15h30) và vào lúc 19h15 là cặp Việt Nam - U23 Nhật Bản.