HLV Mai Đức Chung phủ nhận thông tin VFF nợ lương

ANTD.VN - "Tôi không hiểu vì sao lại có thông tin nói như vậy, gây ảnh hưởng đến uy tín của các bên. Tôi thấy rất buồn", HLV Mai Đức Chung phủ nhận thông tin ông bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chậm lương.

Trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho 2 lượt trận vòng play-off Olympic với Australia thì bất ngờ xuất hiện thông tin HLV trưởng bị nợ lương từ tháng 1-2020.

"VFF không hề nợ lương hay gì. Tôi cũng không phát ngôn câu đó. Không hiểu vì sao lại có thông tin nói như vậy, gây ảnh hưởng đến uy tín của các bên. Tôi thấy rất buồn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ với báo chí sáng 19-2.

HLV Mai Đức Chung khẳng định chuyện hợp đồng, lương thưởng với VFF không có gì trục trặc

Theo ông Chung, hợp đồng giữa VFF và HLV Mai Đức Chung kết thúc vào tháng 12-2019, thời điểm kết thúc SEA Games 30 tại Philippines. Cũng ở thời điểm này, đôi bên đã ký hợp đồng mới, trước khi bản hợp đồng cũ hết hạn.

Cũng liên quan tới tài chính, thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi xuất sắc lần thứ 6 vô địch đã được các nhà tài trợ hứa thưởng tổng cộng khoảng 25 tỷ đồng và hiện đã nhận đủ số tiền này dưới sự hỗ trợ của VFF. Đây là điều rất đáng ghi nhận, trong bối cảnh nhiều VĐV, đội tuyển hiện còn chưa nhận đủ số tiền thưởng dù SEA Games đã kết thúc được hơn 2 tháng.

Sau đợt tập trung hồi đầu tháng 1 và đạt mục tiêu là giành vé vào vòng play-off, hiện thầy trò HLV Mai Đức Chung đang trong giai đoạn tập luyện chuẩn bị đấu Australia vào đầu tháng 3 để tranh vé đi Olympic Tokyo, đồng thời hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá vòng loại Olympic là một cơ hội tốt để các cầu thủ có cơ hội tiếp cận gần hơn với các đội bóng mạnh của châu lục như Hàn Quốc và Australia.

"Mục tiêu chúng ta hướng đến là vòng loại World Cup 2023 và Asian Cup 2021. Vì thế những kinh nghiệm quốc tế là vô cùng quý giá. Đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa, các trận đấu chính thức với các đối thủ mạnh sẽ là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ luyện tập và tích lũy kinh nghiệm", ông Tuấn nói.

Đại diện VFF cho biết Liên đoàn đang có những kế hoạch cụ thể cho sự phát triển của các đội tuyển nữ trẻ, thi đấu cọ xát với nhiều đối thủ khác nhau không chỉ tại châu lục mà có thể là cả các đối thủ tại châu Âu như Đức hay Na Uy.

"Các kế hoạch tập huấn nước ngoài đối với các cầu thủ trẻ sẽ sớm được lên kế hoạch và thực hiện", Phó Chủ tịch thường trực VFF khẳng định.

Tuyển nữ nguy cơ nghỉ hết năm 2020 từ... tháng 3

Trong trường hợp không thể thắng Australia để giành vé tới Olympic Tokyo vào tháng 7 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể sẽ giải tán từ ngày 12-3 cho tới hết năm 2020, dù trong năm nay còn giải vô địch Đông Nam Á (AFF nữ). Nguyên nhân bởi chủ nhà của giải là Philippines thay đổi thể thức thi đấu.

Theo đó các đội hạt giống, trong đó có đương kim vô địch Việt Nam sẽ được vào thẳng vòng chung kết tổ chức đầu năm 2021. Các đội nhóm sau đá sơ loại vào giữa năm 2020. Nếu theo kế hoạch này, phải tới 2021 tuyển nữ mới có giải đấu.

Nhiều khả năng VFF sẽ đề xuất AFC để Philippines tổ chức vòng chung kết sớm hơn, tránh việc năm 2021 có tới 3 giải bóng đá nữ vô địch khu vực gồm: AFF nữ 2020, AFF nữ 2021 và SEA Games.