HLV Mai Đức Chung: "Không chắc thắng Australia nhưng sẽ đá hết sức"

ANTD.VN - "Nếu kết quả không như ý cũng mong người hâm mộ thông cảm, song chúng tôi chắc chắn sẽ thi đấu với tinh thần, quyết tâm cao nhất", HLV Mai Đức Chung chia sẻ tại buổi tập sáng 17-2 của tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng play-off Olympic Tokyo gặp Australia.

Theo giáo án, các tuyển thủ sẽ tập trung nâng cao cường độ và khối lượng để rèn thể lực, trước khi có hai trận đấu tập với đội nam vào ngày 24 và 26-2.

Chia sẻ bên lề buổi tập sáng nay, HLV Mai Đức Chung đánh giá Australia là đối thủ mạnh nhất nhì trong làng bóng đá nữ châu Á và chắc chắn tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở hai lượt trận tới.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh Australia

"Người có thể hình tốt nhất bên phía Việt Nam cao 1m66, trong khi các cầu thủ Australia cao từ 1m70 đến 1m75. Thứ mà chúng ta có thể so sánh với họ là kỹ thuật, nhanh nhạy và khả năng xoay trở. Tới đây chúng tôi sẽ phải rèn những thế mạnh đó cho cầu thủ", ông Chung nói.

Theo chiến lược gia 72 tuổi, Australia rõ ràng là đối thủ trên cơ, tuy nhiên trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. "Nếu kết quả không như ý cũng mong người hâm mộ thông cảm, song chúng tôi chắc chắn sẽ thi đấu với tinh thần, quyết tâm cao nhất", HLV vừa cùng tuyển nữ Việt Nam lập cú đúp vô địch Đông Nam Á trong năm 2019 nhấn mạnh.

Ở lần tập trung này, tuyển nữ Việt Nam đón sự trở lại của hậu vệ kỳ cựu Chương Thị Kiều, cùng một số gương mặt trẻ. Theo HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ trẻ thể hiện sự hòa nhập tốt, sẵn sàng đảm đương vị trí của đàn chị trong tương lai. Đây cũng là sự chuẩn bị cho SEA Games 2021 mà Việt Nam là chủ nhà.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội tới đầu tháng 3 di chuyển sang Australia thi đấu lượt đi vòng play-off vào ngày 6-3 trên sân Mc Donald Jones Stadium có sức chứa 33.000 chỗ ngồi. Ngày 11-3, thầy trò HLV Mai Đức Chung đá trận lượt về quyết định với Australia trên sân nhà.

Tuyển nữ Việt Nam chủ động phòng dịch Covid-19

Trong ngày hội quân 16-2, các bác sỹ đội tuyển đã túc trực tại nơi đóng quân để kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt các cầu thủ. Kết quả, toàn đội đạt sức khỏe tốt, không ai bị cảm cúm, ho, sốt hay chấn thương.

Theo HLV Mai Đức Chung, việc kiểm tra thân nhiệt là điều rất cần thiết để các bác sỹ nắm bắt được tình trạng sức khỏe của cầu thủ trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước đó, toàn đội đã được tiêm phòng cúm. Khi về địa phương nghỉ 1 tuần, các cầu thủ cũng được dặn dò phải tự giữ gìn, đeo khẩu trang thường xuyên và hạn chế tiếp xúc chỗ đông người.