HLV Lê Thụy Hải: "Công Phượng trưởng thành, bớt rườm rà hơn nhiều"

ANTD.VN - Nhà cầm quân lão luyện Lê Thụy Hải rất ấn tượng với sự lột xác tích cực của Công Phượng, nhất là kể từ khi tiền đạo này được huấn luyện bởi HLV Park Hang-seo.

Công Phượng của thời điểm tròn 1 năm về trước (SEA Games 29) so với chính anh của thời điểm này khác nhau rất nhiều. Công Phượng đã không còn rườm rà, vẽ vời và hoa mỹ theo kiểu vô hại nữa. Anh điềm tĩnh hơn, gọn gàng hơn, chín chắn hơn và dẹp được rất nhiều động tác rườm rà trong xử lý bóng.

Công Phượng (trái) đã "lớn" hơn ở tuổi 23 (Ảnh: Vũ Vy)

Điều đó được thể hiện rõ nét ở trận ra quân của U23 Việt Nam tại giải tứ hùng quốc tế. Pha kiến tạo cho Anh Đức ghi bàn, hay đặc biệt là pha ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Đó là tình huống mà tiền đạo sinh năm 1995 cho thấy sự khác biệt, với động tác khống chế bóng một chạm tinh tế trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành U23 Palestine. Nhiều người cho rằng nếu là Phượng của ngày trước, anh sẽ còn rê dắt "chán chê" trong vòng cấm rồi mới chịu dứt điểm. 

Là người đã theo dõi Công Phượng từ lâu, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải nhận xét: "Tôi rất ấn tượng với Công Phượng ở trận đấu này. Tình huống Phượng chuyền ngang cho Anh Đức là rất tốt còn pha ghi bàn không thể chê vào đâu được".

"Cái hay của Phượng là ở chỗ anh đã bắt vô lê rất nhanh trong tình huống đó. Nó thể hiện sự tự tin và quyết đoán của tiền đạo này. Rõ ràng HLV Park Hang-seo đã mang tới khác biệt cho nhiều ngôi sao của Việt Nam, trong đó có Công Phượng. Nếu Phượng tiếp tục hoàn thiện được khả năng chơi phối hợp cùng các đồng đội, và thanh thoát hơn nữa trong các pha đi bóng, thì anh ta sẽ còn tiến rất xa", ông Hải nói.

Cũng theo vị chiến lược gia 72 tuổi này, trong bối cảnh những trụ cột như Xuân Trường, Quang Hải chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao, thì Công Phượng hoàn toàn có thể là điểm tựa để U23 Việt Nam "làm được điều gì đó" tại ASIAD 18 tới.