HLV Incheon United: "Tôi cho Công Phượng vào sân vì có lý do của mình"

ANTD.VN - Trước nhiều chỉ trích từ CĐV Việt Nam, HLV Jorn Andersen của Incheon United cho rằng việc ông tung Công Phượng vào sân ở phút bù giờ áp chót là quyết định mang tính chiến thuật.

Incheon United đã có chiến thắng đầu tiên tại K-League 2019, khi tiếp Gyeongnam trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 2, chiều 9-3. Nam Joon-jae và Stefan Mugosa là những người lập công cho đội chủ sân Incheon Stadium. Dù Gyeongnam có bàn rút ngắn tỉ số của Park Gi-dong cuối hiệp hai, nhưng 2-1 nghiêng về Incheon Utd là kết quả cuối cùng.

Công Phượng trong lần đầu tiên ra sân ở K-League

Ở trận này, Công Phượng, bản hợp đồng được mong chờ bên phía Incheon Utd cũng được ra sân. Tuy nhiên, tiền đạo của ĐT Việt Nam được tung ra sân ở phút bù giờ thứ 6, trong khi trận đấu có đúng 7 phút bù giờ.

Khoảng thời gian chỉ hơn 1 phút quá ít ỏi trên sân, không thể giúp Công Phượng làm được điều gì ấn tượng. Thậm chí anh còn chưa thể chạm bóng một lần nào.

Điều đó khiến cho ông ít CĐV Việt Nam cảm thấy bức xúc. Như thường lệ, họ lại vào fanpage của Incheon United để "làm loạn" bằng những bình luận thiếu kiềm chế.

Trả lời báo chí Hàn Quốc về quyết định liên quan đến Công Phượng, HLV Jorn Andersen của Incheon United nói: "Tôi có lý do để đưa Công Phượng vào sân thời điểm đó. Đó là một sự thay đổi người chiến thuật. Tôi đã thảo luận với các trợ lý về quyết định này. Công Phượng vào sân ở vị trí hộ công có thể mang lại nhiều tình huống nguy hiểm khi đối thủ dâng cao".

Công Phượng vui vẻ trong buổi họp báo sau trận

Về phần mình, Công Phượng không cảm thấy buồn vì chỉ có hơn 1 phút trên sân. Trái lại, anh nói: "Tôi cảm thấy rất hào hứng với màn ra mắt này, khi các CĐV trên khán đài đã chào đón tôi. Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời. K-League khác biệt nhiều với V-League, nên tôi cần thêm thời gian. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể ra sân nhiều hơn".