HLV Hữu Thắng 'gánh' chỉ tiêu HCV SEA Games 2017

ANTĐ - Sáng 23-2, đại diện Bộ VH-TT&DL- Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có cuộc làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Nguyễn Nguyễn Hữu Thắng - người sẽ ký hợp đồng dẫn dắt ĐTQG Việt Nam từ đầu tháng 3 tới.

Một lãnh đạo VFF dự họp cho biết, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL đã nghe đại diện VFF trình bày về quá trình tuyển trạch người kế nhiệm HLV Miura và đi tới thống nhất với ứng viên thứ 2 là HLV Nguyễn Hữu Thắng.

"HLV Hữu Thắng được lãnh đạo VFF đánh giá cao về năng lực và Tổng cục TDTT cũng rất ủng hộ việc VFF xúc tiến đàm phán với ông ấy", vị lãnh đạo VFF cho hay.

Tại cuộc họp, với tư cách người được Bộ VH-TT&DL giao phụ trách VFF, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có những chỉ đạo với tổ chức này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc phải tin tưởng, tạo điều kiện tối đa cho HLV Hữu Thắng và nếu có khó khăn thì đôi bên phải cùng nhau tháo gỡ trên tinh thần thẳng thắn, vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

HLV Hữu Thắng 'gánh' chỉ tiêu HCV SEA Games 2017 ảnh 1

Đi kèm với chỉ tiêu cao nhất là mức đãi ngộ xứng đáng cho HLV người Nghệ An. 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu đôi bên phải xây dựng hợp đồng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tất cả các điều khoản hợp đồng phải rõ ràng, đồng thời làm rõ quyền lợi lẫn trách nhiệm của mỗi bên.

Vấn đề chỉ tiêu đặt ra cho tân HLV trưởng ĐT Việt Nam cũng được đại diện Bộ VH-TT&DL đề cập. Theo đó, Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu VFF và HLV Hữu Thắng phải đặt chỉ tiêu cụ thể mà theo đại diện của Bộ VH-TT&DL là "phải vô địch SEA Games 2017", chứ không thể chung chung kiểu "phấn đấu lọt vào chung kết".

Được biết tại cuộc "diện kiến" Thứ trưởng Lê Khánh Hải, HLV Hữu Thắng đã bày tỏ khát vọng được cống hiến cũng như thể hiện sự quyết tâm cao độ trước mục tiêu mà lãnh đạo Bộ đặt ra. Đi kèm với chỉ tiêu cao là mức đãi ngộ xứng đáng cho HLV người Nghệ An. 

Dự kiến từ nay tới cuối tháng 2, VFF và HLV Hữu Thắng sẽ có thêm buổi đàm phán để thống nhất lại chi tiết các điều khoản trong hợp đồng trước khi tổ chức lễ ký kết và ra mắt vào đầu tháng 3.

Ngày 14-3, ĐT Việt Nam sẽ hội quân, chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan Trung Quốc (ngày 24-2) và Iraq (ngày 29-3).

Sau màn ra mắt này, Hữu Thắng có khoảng 1 năm rưỡi chuẩn bị cho mục tiêu HCV SEA Games 2017. Nhưng trước đó, chiến lược gia xứ Nghệ sẽ phải thể hiện năng lực của mình tại AFF Cup 2016 (tháng 12, tại Philippines và Myanmar), giải đấu mà người hâm mộ Việt Nam cũng rất kỳ vọng vào ngôi vị cao nhất.