HLV Hữu Thắng chấm học trò 8 điểm, ĐT Việt Nam gặp Singapore ở chung kết

ANTĐ - Ở trận đấu kết thúc tối 3-6, Singapore đã vượt qua chủ nhà Myanmar sát nút 1-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết giải tứ hùng AYA Bank Cup 2016 cùng với ĐT Việt Nam.

Được đánh giá cao hơn và thực tế đội khách Singapore là những người nhập cuộc tốt hơn. Phút 34, Faris Bin Ramli ghi bàn ở tỷ số cho đội bóng Đảo quốc Sư tử.

Bị dẫn 1-0, Myanmar đã dồn lên tấn công trong hiệp 2 dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo CĐV nhà nhưng vẫn không thể có được bàn gỡ và đành chịu thua chung cuộc 0-1.

Với kết quả này, Singapore sẽ gặp Việt Nam trong trận chung kết vào ngày 6-6 tới. Còn Myanmar sẽ gặp Hồng Kông trong trận tranh hạng Ba.

Công Vinh (số 9) xuất sắc nhất trong trận gặp Hồng Kông với cú đúp

Trước đó ít giờ, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu khó khăn trước Hồng Kông vốn có tới 5 cầu thủ nhập tịch và hơn hẳn về thể hình. Dù sớm thủng lưới và sau đó để đối phương gỡ hòa 2-2 nhưng trên chấm 11m, các tuyển thủ Việt Nam đã chiến thắng với tỷ số 4-3.

Phát biểu sau trận, HLV Hữu Thắng tỏ ý không hài lòng về hàng phòng ngự của đội nhà ở trận này. "Hàng hậu vệ mắc nhiều lỗi không đáng, góp phần giúp Hồng Kông có được 2 bàn thắng", HLV Hữu Thắng nói.

Dù vậy, ông thầy 45 tuổi cũng bày tỏ sự hài lòng về tinh thần thi đấu của học trò khi bị dẫn bàn trước, song đã thi đấu đầy cố gắng để ghi hai bàn vượt lên dẫn lại 2-1.

Khi được đề nghị chấm điểm học trò, HLV Hữu Thắng nói: "Nếu để chấm điểm cho các học trò, tôi nghĩ họ xứng đáng được 8/10 điểm. Riêng Công Vinh ghi hai bàn và rõ ràng đây là trận đấu tốt của cậu ấy".

Về trường hợp của Công Phượng - tiền đạo bị bong cổ chân và không được đăng ký thi đấu trận gặp Hồng Kông, HLV Hữu Thắng cho biết: "Hiện chấn thương của Phượng vẫn cần phải theo dõi. Việc Phượng có thể đá chung kết với Singapore ngày 6-6 hay không, tôi chỉ có thể biết và công bố vào chiều ngày 5-6".