HLV Graechen: "Công Phượng chơi không tồi nhưng SLNA đá quá tốt!"

ANTĐ - HLV Graechen thừa nhận trận thua 0-2 trước SLNA chiều 12-4 của đội nhà là hoàn toàn xứng đáng và dành những lời khen cho đối thủ.

Trận đấu tâm điểm vòng 9 V-League 2015 giữa SLNA gặp HAGL diễn ra trên sân Vinh chiều 12-4 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà nhờ bàn thắng của Mạnh Hùng và Phi Sơn.

Bước vào phòng họp báo sau trận với gương mặt đượm buồn, HLV Graechen nói: "Trận này, SLNA đã chơi đúng đội hình, chiến thuật. Hàng thủ của họ chơi rất nghiêm túc và kỷ luật, gây khó cho cầu thủ chúng tôi, trong khi hàng tiền vệ SLNA cũng chơi rất tốt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu đội hình 4-3-3 nên còn nhiều chệch choạc. Nhưng trên hết, SLNA đã chơi một trận đấu tốt và họ thắng xứng đáng. Xin chúc mừng chiến thắng này của đội bóng Nghệ An".

HLV Graechen: "Công Phượng chơi không tồi nhưng SLNA đá quá tốt!" ảnh 1Công Phượng bị cầu thủ SLNA "bắt chết"

Nói về cảm nhận của mình khi đội nhà phải thi đấu dưới sức ép của hơn 1 vạn khán giả Nghệ An, ông Graechen: "Cầu thủ HAGL đã thi đấu nhiều trận dưới sức ép lớn từ khán giả đội khách nên trận này không gặp vấn đề tâm lý nào. Tuy nhiên phải thừa nhận, SLNA đã hưởng lợi và chơi hay một phần nhờ sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà".

Ông Graechen chia sẻ thêm: "Công Phượng trận này không ghi bàn nhưng không phải cậu ta chơi tồi. Mạnh Hùng - hậu vệ của SLNA, từng thi đấu với Công Phượng trong màu áo đội tuyển U23 nên không hề quá xa lạ với những thói quen của Công Phượng. Cậu ta (Mạnh Hùng-pv) đã giúp SLNA "bắt chết" ngòi nổ bên phía đối phương. Tất cả cầu thủ chúng tôi đều đã chơi đầy nỗ lực và khát khao nhưng đơn giản là đối thủ đã chơi một trận đấu tốt".

HLV Graechen: "Công Phượng chơi không tồi nhưng SLNA đá quá tốt!" ảnh 2

HLV Graechen thừa nhận thua xứng đáng trước đội chủ nhà

Trong khi đó, HLV trưởng SLNA Ngô Quang Trường cho rằng SLNA đã thắng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp của đối phương cùng tinh thần chiến đấu cao độ thường thấy ở "chảo lửa" Vinh.

"Tôi đánh giá HAGL là đội bóng đồng đều, với hàng tiền vệ rất mạnh và có kỹ thuật. Vì vậy, chúng tôi đã chủ động hạn chế sức mạnh tuyến giữa của họ và đã thành công trong trận đấu này. Đây là thắng lợi hoàn toàn xứng đáng của SLNA", HLV Quang Trường nói.

Như vậy sau 9 vòng đấu, HAGL đang ở vị trí 12/14 với 7 điểm, trong khi chiến thắng 2-0 giúp SLNA vươn lên vị trí thứ 4 với 17 điểm.