HLV của Ulsan Huyndai khen Xuân Trường hết lời

ANTD.VN - HLV trưởng CLB Ulsan Huyndai, Kim Do Hoon chia sẻ rằng ông rất vui khi được sang Hà Nội giao hữu với đội bóng có HLV trưởng – ông Park Hang-seo – là đồng hương và gặp lại cậu học trò cũ tại CLB Incheon United là Lương Xuân Trường.

Chiều 20-12, phát biểu tại họp báo trước trận giao hữu với U23 Việt Nam, HLV trưởng CLB Ulsan Huyndai, Kim Do Hoon chia sẻ: "Gặp lại Xuân Trường hôm nay tôi rất vui. Từng tham gia huấn luyện Xuân Trường, tôi thấy đây là cầu thủ có tố chất, khi luyện tập hay thi đấu đều rất nỗ lực, cố gắng. Nếu HLV trưởng cho tôi sử dụng lại Xuân Trường thì tôi sẵn sàng”, ông Kim Do Hoon nói. 

Đáp lại lời khen đó, Xuân Trường – người dự họp báo với tư cách đội trưởng U23 Việt Nam, chia sẻ: “HLV Kim là người tử tế và tôi rất vui khi nhận những lời khen như thế”.

HLV của Ulsan Huyndai khen Xuân Trường hết lời ảnh 1

HLV Kim Do Hoon (thứ hai từ trái sang) vui khi được gặp lại học trò cũ Xuân Trường và giao hữu với đồng hương Park Hang-seo (ảnh Bảo Lâm)

Chiến lược gia trẻ đến từ Hàn Quốc đánh giá U23 Việt Nam rất có tiềm năng và ở trận giao hữu này, Ulsan Huyndai mang sang 18 cầu thủ trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, với thiện chí muốn cùng U23 Việt Nam học hỏi lẫn nhau, cùng tiến bộ.

Trước băn khoăn, liệu rằng Ulsan Huyndai có đá hết mình hay sẽ “giữ chân” như đội Các ngôi sao Hàn Quốc từng sang Hà Nội giao hữu hồi tháng 7 vừa qua?”, HLV Kim Do Hoon ngay lập tức phủ nhận: “Tháng 7 vừa rồi, tôi cũng có mặt trong thành phần đội Các ngôi sao K-League sang Hà Nội giao hữu. Bản thân chúng tôi đã đá hết mình chứ không hề nhường nhịn. Tôi rất trân trọng cơ hội giao hữu ngày mai, vì vậy toàn đội sẽ đá hết mình trước U23 Việt Nam”.

HLV của Ulsan Huyndai khen Xuân Trường hết lời ảnh 2

HLV Kim Do Hoon tranh thủ hỏi chuyện đồng hương Park Hang-seo (ảnh Bảo Lâm)

Giới truyền thông đặt vấn đề, trận giao hữu có phải là cơ hội để các cầu thủ Hàn Quốc thăm dò U23 Việt Nam trước khi đối đầu trực tiếp tại Vòng chung kết U23 châu Á hay không?, HLV Kim Do Hoon bày tỏ quan điểm: “Nói là thăm dò cũng không đúng lắm. Chúng tôi sang Hà Nội lần này là niềm vinh dự, với thiện chí được giao hữu và cũng không có ai trong đội U23 Hàn Quốc “nhờ vả” thăm dò gì cả”.

Tuy nhiên ông Kim thẳng thắn đánh giá khi hai đội gặp nhau ở VCK U23 châu Á tới thì khả năng U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc cao hơn, còn khả năng thắng là khó.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cho biết U23 Việt Nam sẽ nỗ lực và cá nhân ông mong tạo kỳ tích tại giải châu Á sắp tới. Còn về trận giao hữu với Ulsan Huyndai, ông Park cho đây là cơ hội cọ xát quý báu với ông và các học trò trước giải chính thức.

Trận giao hữu quốc tế U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 19h ngày 21-12 trên sân Hàng Đẫy.