HLV Chu Đình Nghiêm bênh Đình Trọng ở tình huống thẻ đỏ

ANTD.VN - "Tôi nghĩ Đình Trọng không cố tình phạm lỗi. Tình huống đó có thể thổi phạt đền, nhưng lẽ ra trọng tài chỉ nên rút thẻ vàng", HLV Chu Đình Nghiêm nói về tình huống học trò bị đuổi khỏi sân trong trận CLB Hà Nội thua chủ nhà Thanh Hóa 1-4 ở vòng 9 V-League 2019, diễn ra chiều 11-5.

Phút 38 trận Thanh Hóa - Hà Nội, khi đội nhà đang bị dẫn 2-0, Đình Trọng phạm lỗi với Rimario trong khu vực 16m50.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết lập tức cho Thanh Hóa hưởng quả penalty và đồng thời rút thẻ đỏ đuổi Đình Trọng khỏi sân. Trung vệ số 21 này cùng các cầu thủ Hà Nội sau đó có phản ứng vì cho rằng quyết định từ trọng tài nặng tay.

Đình Trọng (21) nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Rimario (Ảnh: Vũ Vy)

Sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm bênh học trò khi cho rằng Đình Trọng không cố tình phạm lỗi. "Tình huống đó có thể thổi phạt đền, nhưng lẽ ra trọng tài chỉ nên rút thẻ vàng. Đình Trọng chỉ vấp ngã do rướn bóng. Nếu cậu ấy bỏ bóng đá người, tôi sẽ chấp nhận tấm thẻ đỏ này", ông Nghiêm nói.

Tuy nhiên ở góc nhìn khách quan, giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn cho rằng trong tình huống này, Rimario có cơ hội ở thế đối mặt. Vì thế, Đình Trọng nhận thẻ đỏ là xác đáng khi cậu ấy phạm lỗi từ phía sau và ngăn cản trái phép đối thủ ghi bàn.

Chủ nhà Thanh Hóa có chiến thắng ấn tượng trước ĐKVĐ Hà Nội (Ảnh: Vũ Vy)

Trên chấm phạt đền, tiền vệ Kurtaj Gramoz dễ dàng đánh bại Văn Công để ghi bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà Thanh Hóa. Với lợi thế hơn người hơn nửa thời gian trận đấu, CLB Thanh Hóa thắng chung cuộc 4-1.

Đây là chiến thắng ý nghĩa với đội bóng xứ Thanh sau khi vừa chuyển qua cuộc chuyển giao ghế chủ tịch. Nó càng ý nghĩa hơn khi bại binh của họ là đương kim vô địch Hà Nội - đội chưa thua bất cứ trận nào trước chuyến làm khách tại xứ Thanh.

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Đức Thắng không giấu được hạnh phúc và xúc động trước nỗ lực của học trò.

"Tôi phải cảm ơn các cầu thủ vì họ đã chơi một trận hay, quả cảm, hợp lý, thực hiện hơn cả những chiến thuật tôi đề ra. Những điều đó là thực sự cần thiết vì CLB Thanh Hóa đã trải qua nhiều khó khăn. Nếu các cầu thủ lấy lại được phong độ, điều gì cũng có thể xảy ra", HLV Đức Thắng chia sẻ.

Chiến thắng này giúp CLB Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí thứ 9 với 10 điểm. Chiều nay (12-5), ba trận đấu muộn của vòng gồm Hải Phòng - SLNA, Đà Nẵng - Khánh Hòa, Viettel - HAGL.