HLV bóng đá nam, nữ Thái Lan "rủ nhau" từ chức sau SEA Games 29

ANTD.VN - Đội tuyển U22 Thái Lan đoạt chức vô địch còn tuyển quốc gia nữ Thái Lan giành ngôi Á quân tại SEA Games 29, song cả 2 HLV trưởng đều xin từ chức.

Bước vào SEA Games 29, đội tuyển nữ Thái Lan với tư cách đương kim vô địch nhận chỉ tiêu bảo vệ tấm HCV từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Thế nhưng, với việc để ĐT Việt Nam vượt lên giành cúp nhờ hơn chỉ số phụ (môn bóng đá nữ SEA Games có 5 đội đá vòng tròn một lượt chọn đội xếp đầu vô địch), thầy trò HLV Spencer Prio đã gây thất vọng cho người hâm mộ quê nhà.

Sau thất bại này, ông Spencer Prior đã thể hiện lòng tự trọng và tuyên bố từ chức.

Không giúp được ĐTQG nữ Thái Lan vô địch SEA Games, HLV Spencer Prior từ chức

HLV Spencer Prior, 46 tuổi, là cựu cầu thủ người Anh có 20 năm chơi bóng tại 9 CLB xứ sở sương mù. Ông Prior được FAT thuê dẫn dắt tuyển nữ Thái Lan từ tháng 5-2016, trong hợp đồng có thời hạn 2 năm và đã giúp đội nữ nước này vô địch AFF Cup nữ 2016, giành vé VCK Asian Cup 2018.

Tuy nhiên khi mà từ người hâm mộ Thái Lan tới FAT đều hướng tới sân chơi World Cup cho bóng đá nữ nước này, thì việc HLV Prior thất bại tại "ao làng" SEA Games là không thể chấp nhận.

HLV Worawut đã chủ động xin FAT cho xuống làm trợ lý cho HLV Zoran Jankovic

Đáng chú ý, không chỉ HLV đội tuyển nữ và HLV trưởng U23 Thái Lan, Worawut cũng đã xin từ chức dù vừa giành chức vô địch bóng đá nam SEA Games 29.

Chính xác là sau khi giành HCV, HLV Worawut đã chủ động xin FAT cho xuống làm trợ lý cho HLV Zoran Jankovic (trợ lý trên ĐTQG Thái Lan). Đề xuất này được FAT đồng ý và ngay sau đó FAT bổ nhiệm ông Zoran Jankovic làm HLV trưởng U23 Thái Lan.

Trong buổi gặp mới đây, đại diện FAT cám ơn HLV Worawut và mong ông tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Zoran Jankovic trong chiến dịch VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Trung Quốc.

Kể từ sau khi chia tay HLV Kiatisuk, bóng đá Thái Lan đã thuê riêng HLV cho ĐTQG và U23 Việt Nam, tuy nhiên các ê-kip ban huấn luyện có sự gắn kết và sẵn sàng tăng cường nhân sự, hỗ trợ lẫn nhau khi có giải quốc tế quan trọng.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn duy trì việc thuê 1 HLV rồi giao cho cả ĐTQG và U23. Chưa kể HLV này không có được sự hỗ trợ tốt nhất khi nhiều đồng nghiệp từ chối lên tuyển làm trợ lý, hoặc người được giao làm vai trò khá mờ nhạt, trường hợp của HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa qua là một điển hình.