HCV Olympic Rio đầu tiên thuộc về nữ xạ thủ 19 tuổi người Mỹ

ANTD.VN - Với tổng điểm số 208, nữ xạ thủ 19 tuổi người Mỹ, Virginia Thrasher đã bất ngờ đánh bại hai ứng viên sáng giá là Du Li và Yi Siling (cùng của Trung Quốc) để đoạt HCV nội dung súng trường 10m nữ. Đây là tấm HCV đầu tiên tại Olympic Rio 2016.

Tại lượt bắn chung kết nội dung súng trường 10m nữ diễn ra tối 6-8 (giờ Việt Nam), Virginia Thrasher giành HCV với tổng điểm số 208.

Hai VĐV của Trung Quốc là Du Li (207 điểm) và Yi Siling (185,4 điểm) lần lượt về thứ 2 và 3.

Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước giờ tranh tài, Du Li (HCV Olympic 2004 và 2008) được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi Virginia Thrasher là xạ thủ mới 19 tuổi, lần đầu tham dự Thế vận hội.

Virginia Thrasher tại phần thi chung kết và trên bục nhận HCV 10m súng trường 10m nữ

Như vậy, Virginia Thrasher đã ghi tên mình vào lịch sử Olympic Rio khi trở thành VĐV đoạt HCV đầu tiên. Chiến thắng của cô cũng dự báo cuộc cạnh tranh quyết liệt của đoàn Mỹ và đoàn Trung Quốc trên bảng tổng sắp.

Tham dự Olympic này, đoàn Mỹ đem tới số lượng VĐV nhiều nhất trong số 207 đoàn, với 554 VĐV. Trong khi đó Trung Quốc có 416 VĐV.

Tại Olympic trước đó năm 2012 tại London (Anh), HCV đầu tiên cũng thuộc về một xạ thủ, đó là Yi Siling của Trung Quốc, cùng ở nội dung súng trường 10m nữ.