Hazard phản bội niềm tin của Chelsea

ANTĐ - Thay cho việc đi tìm nguyên nhân của thất bại thứ hai liên tiếp trước PSG (cùng tỷ số 1-2) tại vòng 1/8 Champions League, CĐV Chelsea đang chĩa mũi dùi về phía Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ đang bị coi là kẻ phản bội sau khi đổi áo với cầu thủ đối phương trong giờ nghỉ giải lao.

Hazard phản bội niềm tin của Chelsea ảnh 1Hazard đã làm điều không nên làm trong thời điểm nhạy cảm

Một kịch bản như mùa giải 2013-2014 đã không lặp lại. Sau thất bại 1-2 ở trận lượt đi tại PSG hồi tháng trước, Chelsea tiếp tục để thua với tỷ số tương tự trong trận đấu có ý nghĩa quyết định tại Stamford Bridge. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp The Blues bị PSG loại khỏi vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, trong lúc thất bại chung cuộc 2-4 là kết quả có thể dự báo, những người yêu Chelsea không thể chấp nhận hành động đổi áo của Hazard với Angel di Maria.

Bình luận sau trận đấu, huyền thoại M.U, Roy Keane mô tả động tác đổi áo của Hazard với cầu thủ PSG là một cú sốc! Theo cựu tiền vệ người CH Ailen, trong một trận đấu giữa những đại kình địch, có ý nghĩa sống còn, việc đổi áo, đặc biệt là diễn ra ngay sau hiệp 1 là điều không thể chấp nhận được. Hazard phải ý thức được rằng anh ta là biểu tượng của Chelsea và hơn bất kỳ lúc nào, các CĐV của The Blues cần cầu thủ này tạo nguồn cảm hứng chiến đấu cho các đồng đội. Kể từ thời điểm đổi áo với Di Maria, Hazard liên tục bị giới hâm mộ la ó, chỉ trích cho đến lúc tập tễnh rời sân vào cuối trận vì chấn thương.

Về phần mình, HLV Guus Hiddink cho rằng các CĐV đã đúng khi “ném đá”  Hazard. Trong lúc các cầu thủ Chelsea cần thêm một ngọn lửa nhiệt huyết để có thể tạo ra màn ngược dòng, hành động của Hazard khiến những người đồng đội mất đi tinh thần chiến đấu. Rõ ràng, người ta có lý do để la ó cầu thủ người Bỉ bởi nếu muốn đổi áo cho Di Maria, ngôi sao này còn rất nhiều cơ hội để làm điều đó (trong đường hầm hoặc sau trận đấu). Hành vi của Hazard là bằng chứng cho thấy niềm tin của Chelsea đã bị cầu thủ này phản bội.

Theo các nhà phân tích, việc Hazard đổi áo với Di Maria chuyển tải khá nhiều thông điệp. Sau khi Chelsea trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ hồi đầu mùa giải, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA không còn mặn mà với tương lai tại Stamford Bridge. Chelsea sớm bị loại khỏi cuộc đua tới chức vô địch Premier League, thất bại tại cúp Liên đoàn Anh và không được đánh giá cao về khả năng vượt qua PSG tại Champions League. Đây là những lý do khiến Hazard phải tìm một con đường cho riêng mình và hành động đổi áo được xem là “bức thư ngỏ” gửi tới giới chủ của PSG.