Hazard gây sốc cho giới hâm mộ Chelsea

ANTD.VN - Siêu sao của Chelsea, Eden Hazard đã khiến cho giới hâm mộ của The Blues bị sốc, sau khi tiết lộ rằng cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng ở thời điểm này là quá sớm. 

Ngôi sao người Bỉ đã được liên hệ chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu cho Real Madrid sau mùa giải chói sáng ở đảo quốc sương mù.

Hazard từ chối nói về hợp đồng ở thời điểm này

Hazard vào sân từ băng ghế dự bị, truyền cảm hứng chiến thắng cho Chelsea tại bán kết FA Cup trước Tottenham vào thứ Bảy tuần qua và đóng vai trò then chốt trong hành trình tiến gần tới chức vô địch Premier League ở mùa giải năm nay của The Blues.

Theo một số nguồn tin, Chelsea đã đề nghị Hazard ký hợp đồng mới với mức lương 300.000 bảng/tuần, nhưng tiền đạo này không có ý định ngồi vào bàn đàm phán.

“Không có dấu hiệu nào về một bản hợp đồng mới ở thời điểm hiện tại. Tôi đang tập trung thi đấu và sẽ nói chuyện sau đó” – Hazard trả lời phỏng vấn trên Sky Sports - “Tôi không nhớ (thỏa thuận cũ) còn bao lâu. Hình như là 2 hoặc 3 năm. Tôi chỉ muốn khép lại mùa giải một cách tốt đẹp và chúng tôi sẽ xem xét (hợp đồng) sau đó”.

Cũng theo khẳng định của Hazard, cầu thủ này không muốn thay thế John Terry đảm nhận chiếc băng đội trưởng của The Blues.

Trung vệ kỳ cựu người Anh gần đây đã thông báo về kế hoạch chia tay vào cuối mùa giải, khép lại mối tình gắn bó suốt 22 năm với đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

HLV Antonio Conte sẽ phải đưa ra quyết định về việc ai sẽ là người thừa hưởng chiếc băng đội trưởng, với Gary Cahill là người tạm thời đảm đương tại Premier League trong mùa giải năm nay.

Cesar Azpilicueta là đội trưởng của Chelsea ở trận derby với Tottenham vào cuối tuần qua, trong khi Hazard được kỳ vọng là sự thay thế tiềm năng.

Mặc dù đảm nhận vai trò đội trưởng ở cấp độ quốc tế, ngôi sao người Bỉ không có ý định gánh vác trách nhiệm cho CLB.

“Tôi nghĩ chúng tôi có một số cầu thủ xứng đáng hơn để đeo chiếc băng đội trưởng” - Hazard thêm vào - “Khi tôi nói với bạn tại ĐTQG, tôi không biết bản thân có phải là một đội trưởng tốt hay không, nhưng tôi là người dẫn đầu trên sân”.

Việc Hazard từ chối tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Chelsea chính là dấu hiệu khác cho thấy cầu thủ này sắp sửa khởi hành khỏi Stamford Bridge, một điều đáng buồn cho giới hâm mộ của The Blues, khi cựu cầu thủ của Lille là linh hồn cho lối chơi của họ trong những năm gần đây.