Harry Kane được đàn anh khuyên sang M.U càng sớm càng tốt

ANTD.VN - Dimitar Berbatov, cựu tiền đạo từng rời Tottenham Hotspur để gặt hái thành công ở Manchester United, khuyên đàn em của mình là Harry Kane nhanh chóng chớp cơ hội đầu quân cho Quỷ đỏ.

Sau 6 mùa giải ở Tottenham, Harry Kane đã vươn tầm trở thành "sát thủ" hàng đầu thế giới, với 181 bàn sau 278 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh 2 lần giành danh hiệu cá nhân Vua phá lưới Premier League, nhưng đáng tiếc, chưa có bất cứ danh hiệu tập thể nào cùng Spurs dù đã vào tới chung kết Champions League.

Kane có nối gót đàn anh Berbatov sang M.U?

Đó là lý do tiền đạo 27 tuổi này được khuyên nhanh chân chuyển đến một bến đỗ khác để gặt hái danh hiệu, mà M.U được cho là nơi lý tưởng. Bản thân Kane cũng nhiều lần tuyên bố có thể ra đi nếu Tottenham không cho ảnh cảm giác "chiến thắng".

Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov, người cũng từng rời Tottenham để đến M.U vào năm 2008, đã dành những lời chia sẻ với đàn em của mình. "Thời điểm đó, tôi biết CĐV Tottenham sẽ thất vọng khi tôi gia nhập M.U, nhưng tôi muốn đi theo con đường mà mình chọn", Berbatov nói.

"Tôi hiểu rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, nó sẽ không đến lần nữa. Đó là bóng đá. Đôi khi bạn sẽ phải đưa ra những quyết định thực sự khó khăn. Harry Kane đang ở trong tình cảnh tương tự. Cậu ấy cũng suy nghĩ giống tôi lúc đó, bắt đầu tự hỏi xem mình có ở đúng chỗ hay không", cựu tiền đạo người Bulgaria nhận định.

Và cuối cùng, Berbatov chốt lại: "Với một cầu thủ như Kane, việc không có danh hiệu nào từ trước đến giờ là cả một vấn đề. Cậu ấy không còn trẻ nữa và cần hiểu rằng danh hiệu là điều rất quan trọng".

Trong sự nghiệp của mình, Berbatov từng có 3 năm ở Tottenham trước khi khoác áo Quỷ đỏ và giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh các mùa 2008/09 và 2010/11.