Hàng thủ HAGL "lãng phí" bàn thắng của Công Phượng, Văn Toàn

ANTD.VN - Văn Toàn và Công Phượng thay nhau lập công đưa HAGL dẫn trước 2-0 nhưng chỉ ba phút lơ là của hàng thủ đã khiến chủ nhà bị TP.HCM cầm hòa 2-2.

Chiều 3-6, các trận đấu vòng 11 V-League 2018 đồng loạt diễn ra. Trong đó, cuộc tái ngộ giữa HLV Miura (CLB TP.HCM) với các học trò cũ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh (CLB HAGL) gây nhiều chú ý.

Trận đấu trên sân Pleiku khởi đầu bất lợi khi trời mưa to, tuy nhiên hai đội vẫn chơi đầy nỗ lực và quyết tâm.

Video highlights HAGL 2-2 TP.HCM, vòng 11 V-League 2018 (nguồn VPF)

Phút 43, chủ nhà có bàn mở tỷ số đẹp mắt. Từ đường kiến tạo của Xuân Trường, Văn Thanh đi bóng vào vòng cấm trước khi quặt ngược trở lại để Văn Toàn thoát xuống tung cú sút uy lực làm bó tay thủ môn Sơn Hải.

Phút 47, Xuân Trường tiếp tục sắm vai người phát động tấn công với cú tỉa bóng xuống cánh trái để Hồng Duy tạt căng vào trước khung thành làm lỡ trớn hàng thủ TP.HCM, tạo cơ hội cho Công Phượng thoải mái đá vô-lê vào cầu môn trống nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút còn lại, thầy trò HLV Miura chơi không thật sự nổi bật song đã bất ngờ có liên tiếp 2 bàn gỡ chỉ trong chưa đầy 3 phút nhờ công Văn Thanh (phút 68) và Văn Thuận (phút 70).

Cần phải nói thêm rằng hai bàn thua này có lỗi của hàng thủ HAGL, trong đó cá nhân thủ môn Văn Tiến mắc lỗi ở bàn thua thứ hai khi đổ người chậm và để bóng bật tay bay vào lưới giúp đội khách ấn định kết quả 2-2.

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn đã chơi tốt để đưa HAGL có lợi thế dẫn trước 2-0, tuy nhiên sai sót của hàng thủ đã khiến đội chủ sân Pleiku bị chia điểm đáng tiếc

Phát biểu sau trận hòa trên thế thắng, HLV Dương Minh Ninh của HAGL không khỏi nuối tiếc: "Đúng ra chúng tôi phải giành 3 điểm. Toàn đội trận này chơi tấn công tốt. Thật sự rất tiếc".

Ông Dương Minh Ninh chỉ ra: "Hiệp 2 các cầu thủ có một thoáng mất tập trung, điển hình là trong 2 bàn thua. Hàng thủ HAGL mắc lỗi cố hữu là mất tập trung ở thời điểm quan trọng, chúng tôi đã phải làm việc với học trò rất nhiều, những trận gần đây đã khắc phục tương đối tốt nhưng hôm nay lại tái diễn. BHL sẽ phải làm việc, quán triệt để tập trung tốt hơn, chắc chắn và an toàn hơn".

Thuyền trưởng đội bóng phố Núi cũng lên tiếng bênh thủ môn Văn Tiến - người đang bị cổ động viên HAGL chỉ trích khi mắc sai ở bàn thua thứ hai. Ông Minh Ninh nói: "Hai bàn thua đều đến từ tranh chấp không quyết liệt của hàng thủ. Từ bàn thua đầu tiên, sau đó ảnh hưởng đến tình huống bàn thua thứ 2. Văn Tiến cũng phản xạ hơi chậm, tuy nhiên tôi sẽ làm công tác tư tưởng để cậu ấy vượt qua nỗi buồn này".

Trong khi đó, HLV Miura bày tỏ hài lòng với kết quả gỡ hòa 2-2 chung cuộc song cho biết: "Nhìn tổng thể trận đấu thì tôi cảm thấy tiếc nuối khi TP.HCM chơi tốt nhưng không thể thắng HAGL".