Hàn Quốc bị loại, Son Heung-min vẫn báo tin xấu cho Tottenham

ANTD.VN - Sau khi bị loại từ tứ kết Asian Cup 2019, Son Heung-min nói rằng anh gần như kiệt sức cùng ĐT Hàn Quốc, một tin không vui vẻ gì với Tottenham Hotspur.

Son Heung-min đang đạt phong độ cao trong năm vừa qua. Anh vừa là chủ công của Tottenham, vừa là ngôi sao không thể thiếu trong đội hình Hàn Quốc. Son đến UAE dự Asian Cup 2019 ngay sau trận Tottenham thua M.U 0-1 hôm 13-1.

Sau đó, tiền đạo này đá chính cả 3 trận đấu của tuyển Hàn Quốc chỉ trong vòng 10 ngày, thi đấu tổng cộng gần 300 phút.

Son Heung-min không thể gồng gánh Hàn Quốc tại Asian Cup 2019

Cày ải quá tải, nên sau khi Hàn Quốc bị Qatar loại ở vòng tứ kết, Son Heung-min đã thừa nhận anh đang ở trạng thái gần như kiệt sức, và không thể trở lại Tottenham ngay lập tức. 

"Tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Tôi cảm thấy rất tiếc khi khiến các HLV, đồng đội và người hâm mộ phải thất vọng. Tôi không muốn nói về điều này, nhưng quả thực tôi đang kiệt sức. Tôi bị mất ngủ và đáng ra nên chăm sóc bản thân tốt hơn”, Son nói.

Đây là tin không vui vẻ gì với Spurs. Đoàn quân của HLV Pochettino đang mất cả Harry Kane và Dele Alli vì chấn thương, trong khi vẫn phải duy trì phong độ trên đường đua top 4 cực kỳ khốc liệt. 

Như vậy, nhiều khả năng Tottenham sẽ không thể có sự phục vụ của ngôi sao người Hàn Quốc ở trận gặp Watford, vòng 24 Premier League vào đêm 31-1. Spurs lúc này đang xếp thứ 3 trên BXH, với 51 điểm. Họ chỉ hơn Arsenal và M.U, hai đội xếp thứ 5 và 6, vỏn vẹn 7 điểm.