Hai trận thắng, hai lần HLV Miura "không hài lòng"

ANTĐ - U23 Việt Nam đã thắng ở cả 2 trận đấu vừa qua, thế nhưng HLV Miura vẫn tỏ ý không hài lòng. Nhìn về giải đấu trước mắt, ông thầy người Nhật tỏ ý lo lắng khi những điểm yếu của đội vẫn còn đó.

Ở trận thắng tưng bừng 3-1 trước đội bóng mạnh của V-League là Hà Nội T&T, HLV Miura cho biết điều ông không hài lòng ở trận đấu này là thể lực cầu thủ và khuyết điểm hàng công. "Các cầu thủ chơi tấn công để mất bóng quá nhiều khiến hàng phòng ngự phải làm việc rất vất vả để khỏa lấp".

Đến trận gặp U23 Indonesia, HLV Miura cho biết sẽ ưu tiên thử nghiệm các vị trí hàng công và mong muốn tăng 50% khả năng tấn công của học trò. Thế nhưng, những gì mà ông Miura thu lại được ở 90 phút trên sân Mỹ Đình tối 9-3 là sự thất vọng. "Hàng tiền vệ chơi chệch choạc ở khoảng giữa hiệp 1, sau khi có điều chỉnh, họ đã chơi khá hơn. Tuy nhiên tôi vẫn không hài lòng với các cầu thủ tấn công ở trận này. Các chân sút được cung cấp nhiều cơ hội nhưng lại thiếu hiệu quả ở khâu xử lý cuối cùng", HLV Miura nói sau trận đấu.

Hai trận thắng, hai lần HLV Miura "không hài lòng" ảnh 1

Hàng tấn công U23 Việt Nam thiếu hiệu quả trong trận gặp U23 Indonesia

Theo dõi trận đấu với U23 Indonesia có thể thấy sự bế tắc nơi hàng công xuyên suốt trận đấu. Những cầu thủ được giao nhiệm vụ ghi bàn như Công Phượng hay trước đó là Văn Thành, Văn Toàn gần như "đói bóng". Ở những tình huống hiếm hoi có bóng, họ lại tỏ ra vụng về trong việc tiếp cận và đưa bóng vào khung thành đối phương. Đó là lý do khiến trận đấu tẻ nhạt. Lý giải điều này, ông Miura nói: "Chúng tôi mới chỉ có chưa đầy 20 ngày làm việc với nhau nên sự chệch choạc là điều dễ hiểu. Nhưng nó cần phải được khắc phục thời gian tới".

HLV Miura cũng thừa nhận, điểm yếu thể lực - vấn đề mà ông tập trung cải thiện ở trận gặp Indonesia, vẫn chưa thu lại hiệu quả như ý. "Trong bóng đá, những pha tranh cấp tay đôi rất quan trọng. Nếu bên nào tỏ ra ưu thế hơn, bên đó có cơ hội và nắm khả năng chiến thắng cao hơn. Thế nhưng với thể lực và thể trạng nhỏ con của cầu thủ Việt, điều này rất khó cải thiện và cần nhiều thời gian".

Hai trận thắng, hai lần HLV Miura "không hài lòng" ảnh 2

Thể lực, khả năng tranh chấp bóng tay đôi của tuyển thủ Việt còn nhiều hạn chế

Ông thầy người Nhật đồng thời chia sẻ rất thật rằng những khiếm khuyết chưa sửa được của đội tuyển là nỗi lo lớn nhất của ông khi giải đấu đang cận kề. Tuy nhiên, ông Miura vẫn nhìn về tương lai với cái nhìn lạc quan: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực để hoàn thiện mình và tôi tin sẽ làm được. Đích nhắm của đội vẫn là vượt qua vòng loại để chơi vòng chung kết U23 châu Á".

Mong là sự "không hài lòng" của ông Miura ở những trận giao hữu sẽ sớm chuyển hóa theo hướng tích cực khi bước vào giải đấu chính thức.